Ôtô lao vào người đi bộ ở Melbourne không có liên hệ với khủng bố

Ngày 21/12, cảnh sát Australia cho rằng đối tượng cố tình đâm xe vào người đi bộ tại một giao lộ ở Melbourne của Australia, có vấn đề về tâm thần song không có mối liên hệ với khủng bố.
Ôtô lao vào người đi bộ ở Melbourne không có liên hệ với khủng bố ảnh 1Lực lượng cứu hộ hỗ trợ nạn nhân tại hiện trường vụ lao xe vào người đi bộ ở Melbourne, Australia ngày 21/12. (Ảnh: The Australian/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 21/12, cảnh sát Australia cho rằng đối tượng cố tình đâm xe vào người đi bộ tại một giao lộ ở trung tâm thành phố Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, có vấn đề về tâm thần song không có mối liên hệ với khủng bố.

Phát biểu với báo giới tại Melbourne, Phó chỉ huy cảnh sát bang Victoria Shane Patton cho biết người đàn ông 32 tuổi gốc Afghanistan trên đã được cảnh sát biết tới và cũng có tiền sử sử dụng ma túy.

[Australia: Vụ ôtô lao vào người đi bộ ở Melbourne là hành động "cố ý"]

Ông Patton nêu rõ: “Vào thời điểm này chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng hay thông tin tình báo nào chứng tỏ đối tượng này có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố.”

Trước đó cùng ngày, tờ The Guardian của Anh, dẫn lời một số nhân chứng cho biết chiếc xe đã không phanh lại trước khi đâm vào người đi đường.

Một nguồn tin khác cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng la hét sau đó nhiều người bỏ chạy trong hỗn loạn.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm khu vực trên đang rất đông người đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục