Truy tố tội phản quốc

Pakistan sẽ truy tố ông Musharraf về tội phản quốc

Pakistan sẽ truy tố cựu Tổng thống Pervez Musharraf tội phản quốc do phá bỏ hiến pháp khi áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2007.
Tân Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 24/6 tuyên bố chính phủ của ông sẽtruy tố cựu Tổng thống Pervez Musharraf tội phản quốc do phá bỏ hiến pháp khi ápđặt lệnh tình trạng khẩn cấp hồi tháng 11/2007.

Với tội danh này, cựu Tổng thốngMusharraf có thể sẽ phải nhận mức án tù chung thân hoặc tử hình.

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Sharif cho biết cựu Tổng thống Musharraf đãhai lần vi phạm hiến pháp mà không có bất kỳ lý do hợp pháp nào khi lật đổ mộtchính phủ được bầu vào tháng 10/1999, sa thải và bắt giam hàng chục thẩm phánvào tháng 11/2007.

Vì vậy, "Chính phủ Pakistan quyết định truy tố cựu Tổng thốngMusharraf với tội danh phản quốc theo điều 6 của hiến pháp." Tân Thủ tướngPakistan cũng cam kết chính phủ của ông sẽ tôn trọng và đảm bảo việc thực thimọi phán quyết của tòa.

[Tòa án Pakistan ra lệnh bắt giữ ông Pervez Musharraf]

Các đảng đối lập tại Pakistan đã hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ tuyên bố trên củaThủ tướng Sharif, đồng thời yêu cầu khởi tố về tội phản quốc đối với tất cảnhững người ủng hộ các hành động trên của ông Musharraf.

Cựu Tổng thống Musharraf trở về nước hồi tháng Ba vừa qua sau 4 năm sống lưuvong tại nước ngoài.

Từ ngày 19/4, ông Musharraf bị quản thúc tại gia do bị cáobuộc giết hại một thủ lĩnh bộ tộc năm 2006.

Ông Musharraf đang cũng đang phảiđối mặt với các tội danh khác trong thời gian cầm quyền từ năm 1999 đến 2008,trong đó có vụ lật đổ chính phủ do chính ông Naoa Sharif làm thủ tướng hồi tháng10/1999, vụ sa thải hàng chục thẩm phán cấp cao khi áp đặt lệnh tình trạng khẩncấp hồi năm 2007 và liên quan tới vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm2007./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dòng vốn FDI vào Trung Quốc giảm mạnh trong quý 3/2025

Các công ty nước ngoài đang hạn chế mở rộng đầu tư tại Trung Quốc, dẫn đến FDI ròng giảm 51% trong quý 3/2025, thấp nhất kể từ đầu năm 2022, bất chấp một số dự án nhà máy mới được triển khai.