Peru thúc đẩy Mỹ Latinh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ

Tổng thống Peru cho rằng không thể xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng trong khi xung đột và chiến tranh vẫn đang rình rập, đặc biệt là với các quốc gia đang phát triển và các nước nghèo nhất.
Peru thúc đẩy Mỹ Latinh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ ảnh 1Binh sỹ thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tuần tra Gao (Mali). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Mỹ Latinh và Caribe về hoạt động gìn giữ hòa bình lần thứ 1 tại thủ đô Lima của Peru ngày 6/9, Tổng thống Pedro Castillo khẳng định các hoạt động hòa bình là "vấn đề cơ bản trong chính sách đối ngoại của Peru" và bày tỏ "cam kết vững chắc" của quốc gia Mỹ Latinh này với các nguyên tắc của Liên hợp quốc.

Ông Castillo cho biết mục đích của hội nghị lần này là thúc đẩy sự tham gia của các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nhấn mạnh luôn có những cơ chế phù hợp để giải quyết xung đột và khác biệt giữa các quốc gia.

Nhà lãnh đạo Peru đồng thời cho rằng không thể xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng trong khi xung đột và chiến tranh vẫn đang rình rập, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển và các nước nghèo nhất.

[Liên hợp quốc gia hạn phái bộ gìn giữ hòa bình tại Liban]

Hội nghị lần này cũng nhằm đề cao vai trò của phụ nữ Mỹ Latinh trong việc thực thi các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Nhà lãnh đạo Peru yêu cầu đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhằm đảm bảo phụ nữ được bình đẳng khi tham gia các chính sách an ninh trong khu vực.

Tại hội nghị, Cố vấn quân sự Liên hợp quốc, Đại tướng Birame Diop đã thay mặt Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ cảm ơn Peru đã tổ chức sự kiện này.

Ông Diop nhấn mạnh hội nghị giúp thúc đẩy hợp tác khu vực, cũng như tối đa hóa tiềm năng của các nước Mỹ Latinh và Caribe trong việc gìn giữ hòa bình thông qua việc thành lập một mạng lưới hợp tác.

Hội nghị Mỹ Latinh và Caribe về hoạt động gìn giữ hòa bình lần thứ 1 được Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Peru tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc trong hai ngày 6-7/9 với sự tham gia của phái đoàn cấp cao từ 16 quốc gia trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).