Pháp lên kế hoạch thay thế tàu sân bay Charles de Gaulle

Tàu sân bay thế hệ mới của Hải quân Pháp do tập đoàn Naval Group nghiên cứu và chế tạo, có chiều dài 300m, nặng 75.000 tấn và có khả năng mang theo 30 máy bay chiến đấu Rafale.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa thông báo kế hoạch xây dựng một tàu sân bay thế hệ mới, nhằm thay thế chiến hạm Charles de Gaulle vào năm 2038.

Sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, Charles de Gaulle đang là tàu sân bay duy nhất và là biểu tượng cho sức mạnh hạt nhân của EU. Tổng thống Macron đã khẳng định "tương lai chiến lược của nước Pháp nằm trong tay của ngành công nghiệp hạt nhân."

[Pháp nghiên cứu chế tạo tàu sân bay mới thay thế Charles de Gaulle]

Tàu sân bay mới của Pháp do tập đoàn quốc phòng Naval Group nghiên cứu và chế tạo. Theo nhiều nguồn tin, tàu sẽ có chiều dài 300m, nặng 75.000 tấn và có khả năng mang theo 30 máy bay chiến đấu Rafale hoặc máy bay thế hệ mới mà tập đoàn Dassault đang phát triển.

Ban đầu, quân đội Pháp hướng tới phương án sử dụng tàu sân bay chạy bằng động cơ thông thường. Tuy nhiên, vì lý do chiến lược mà Tổng thống Macron quyết định lựa chọn phương án tàu sân bay hạt nhân, dù chi phí đắt đỏ hơn./.

(Vietnam+)