Pháp sơ tán 1.500 người dân ở Paris do nước sông Seine dâng cao

Vước sông Seine dâng cao làm ngập các đoạn đường 2 bên bờ sông khiến Bảo tàng Louvre phải đóng cửa khu triển lãm nghệ thuật Hồi giáo nằm ở tầng hầm, các tour du lịch trên sông cũng phải tạm ngừng.
Pháp sơ tán 1.500 người dân ở Paris do nước sông Seine dâng cao ảnh 1Nước sông Seine dâng cao. (Nguồn: Xinhua)

Gần 1.500 người dân thủ đô Paris (Pháp) đã phải sơ tán sau khi chính quyền thành phố ban bố cảnh báo lũ lụt do lo ngại mực nước sông Seine tiếp tục dâng cao trong ngày 28/1.

Báo giới dẫn nguồn tin từ lực lượng cảnh sát cho biết khoảng 1.500 người đã được sơ tán tại thủ đô Paris và khu vực ngoại ô.

Pháp sơ tán 1.500 người dân ở Paris do nước sông Seine dâng cao ảnh 2(Nguồn: Xinhua)

Theo dự báo, mực nước sông Seine sẽ đạt đỉnh vào cuối ngày 28/1 hoặc sáng sớm 29/1 và có thể chạm mức tương đương đợt lũ lụt năm 2016.

Hiện tại, nước sông dâng cao đã làm ngập các đoạn đường 2 bên bờ sông. Bảo tàng Louvre đã phải cho đóng cửa khu triển lãm nghệ thuật Hồi giáo nằm ở tầng hầm. Các tour du lịch trên sông cũng phải tạm ngừng.

Năm 1910, Paris từng trải qua đợt lũ lớn lịch sử khi sông Seine dâng cao tới 8,65m gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục