Phát động ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’ tại Tây Yên Tử

Thông qua "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ," Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp, ngành và kêu gọi toàn thể cộng đồng, nhân dân hăng hái tham gia trồng cây vì “một Việt Nam xanh."

Các đại biểu tham gia trồng cây. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các đại biểu tham gia trồng cây. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 21/2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây.” Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã trở thành một phong trào quần chúng ý nghĩa được lan tỏa sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, trong suốt 65 năm qua đã có nhiều phong trào, chương trình hành động ý nghĩa được tổ chức với quy mô lớn như: Chương trình trồng 5 triệu hecta rừng, Chương trình phủ xanh đất đồi trọc, Chương trình trồng 1 triệu cây xanh, Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh...

Qua các chương trình, hoạt động trên, đến nay cả nước đã được bổ sung trồng mới hàng triệu cây xanh, góp phần phủ kín đất trống, đồi núi trọc. Việc phát triển cây xanh cũng đã góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đất nước, đóng góp tích cực vào việc giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Chương trình phát động “Tết trồng cây” năm 2024 được tổ chức cùng thời điểm với Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang là hoạt động ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo du khách thập phương sẽ tạo sức lan tỏa to lớn, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của “Tết trồng cây” theo lời dạy của Bác.

Sự kiện “làm cho đất nước ngày càng xanh” trên cũng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam nhằm hiện thực hóa cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 tại Hội nghị Công ước khung Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) và hưởng ứng “Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái 2021-2030” do Liên Hợp quốc phát động nhằm ngăn chặn sự suy thoái và phục hồi các hệ sinh thái ở quy mô toàn cầu.

tet trong cay 1.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với tầm quan trọng đó, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp, ngành và kêu gọi toàn thể cộng đồng, nhân dân và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hăng hái tham gia trồng cây vì “một Việt Nam xanh,” an toàn và phát triển nhanh, bền vững.

Về phần mình, ông Khánh nhấn mạnh Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách các cơ chế khuyến khích xã hội trồng và bảo vệ cây xanh, giảm phát thải nhà kính, thụ hưởng các giá trị môi trường.

Theo ông Khánh, việc trồng cây không chỉ thực hiện trong dịp Tết, dịp đầu năm mà sẽ trở thành hoạt động thường xuyên phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu.

“Thời gian tới các cấp ngành, địa phương cần tiếp tục chung tay ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác, đốt rừng trái phép; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng; chú trọng tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những tấm gương, mô hình, cách làm hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển Việt Nam xanh,” ông Khánh nói.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích nhấn mạnh ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ cùng với việc quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh trồng 30 triệu cây phân tán và 40.000 ha rừng tập trung.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã trồng được gần 19 triệu cây phân tán và 30.000 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,8%. Công tác quản lý, phát triển, bảo vệ rừng cũng được tỉnh quan tâm thường xuyên; các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm dần.

tet trong cay 2.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang đã hình thành các vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung phục vụ cho công nghiệp chế biến với tổng diện tích hơn 80.000 ha; sản lượng gỗ khai thác hằng năm đạt trên 1 triệu m3. Giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ sau chế biến hằng năm đạt trên 2.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung toàn ngành nông nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Trên tinh thần đó, ông Pích nhấn mạnh hưởng ứng lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ,” đảng bộ, chính quyền và người dân Bắc Giang sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn của việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, tạo thành phong trào sâu rộng để “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng.”

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng nhau tham gia vào hoạt động trồng 100 cây lâu năm, cây bản địa quý hiếm, có giá trị kinh tế và tạo cảnh quan môi trường như: Lát hoa, sao đen, trám, nhội, các loại hoa, cây ăn quả../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục