Phát hiện 35 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế

Tuần qua, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt phát hiện 35 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, bắt giữ 4 đối tượng.
Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt cho biết tuần qua, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Cục đã phát hiện, bắt giữ bốn đối tượng, trong đó có một đối tượng vận chuyển thuốc nổ, ba đối tượng cướp; phát hiện 35 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt đã thu giữ 34kg thuốc nổ, hai xe môtô; 11.320 bao thuốc lá, 512kg gỗ trắc, 510kg phôi nhựa cùng nhiều hàng hóa khác.

Theo báo cáo tổng hợp của Cục, trong tuần, cả nước xảy ra 326 vụ tai nạn giao thông, làm 128 người chết, 235 người bị thương; trong đó đường bộ xảy ra 317 vụ, làm chết 123 người, bị thương 230 người (trong số này có 165 vụ va chạm, làm bị thương 100 người).

Trong tuần, cả nước cũng xảy ra 9 vụ tai nạn đường sắt, làm 5 người chết, 5 người bị thương. Bình quân mỗi ngày xảy ra 46 vụ tai nạn, làm 18 người thiệt mạng và 33 người bị thương.

Như vậy, so với các tuần của tháng Sáu, tai nạn giao thông đã có chiều hướng giảm nhưng so với tuần đầu của tháng Bảy, tai nạn giao thông vẫn tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý gần 58.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tạm giữ 72 xe ôtô, trên 7.100 xe môtô.

Lực lượng của Cục tuần tra kiểm soát trên các tuyến cao tốc và tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương thực hiện các kế hoạch chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, kiểm soát, lập biên bản 270 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 42 trường hợp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục