Phát hiện hơn 80 đối tượng sử dụng chất ma túy trong quán karaoke

Vụ việc xảy ra vào lúc gần 1 giờ sáng 1/1 kiểm tra hành chính đối với quán Bar 007-Club tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, công an phát hiện hơn 80 đối tượng dùng ma túy.
Phát hiện hơn 80 đối tượng sử dụng chất ma túy trong quán karaoke ảnh 1Lực lượng công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra nhanh tại chỗ các đối tượng nghi sử dụng ma túy tại quán Bar 007-Club (xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên). (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Rạng sáng 1/1, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công một ổ nhóm gồm hơn 80 thanh niên đang sử dụng ma túy tại quán karaoke ở huyện Khoái Châu.

Vụ việc xảy ra vào lúc gần 1 giờ sáng 1/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Dân Tiến trong khi làm nhiệm vụ, kiểm tra hành chính đối với quán Bar 007 - Club tại khu chợ Trung tâm Thương mại ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, phát hiện hơn 80 đối tượng nghi đang sử dụng ma túy.

Chủ quán bar 007 - Club là Lê Đình Khiêm, sinh năm 1983 thường trú ở thôn Hàm Tử, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Tại thời điểm kiểm tra, nhóm thanh niên trên đang nhảy trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy.

Lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ 10 viên thuốc hình tròn dạng viên nén, nghi là ma túy tổng hợp; 2 gói chứa tinh thể kết tinh màu trắng nghi là ma túy đá tại sàn của quán.

Qua lấy mẫu test nhanh ma túy với các đối tượng có mặt ở quán Bar, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục