Phát hiện lượng lớn rùa biển khô cất giữ tại một hộ gia đình

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản vụ việc cất giữ rùa biển khô tại nhà bà Vũ Thị Hải Thanh (38 tuổi, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang).

Trưa 19/12, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản vụ việc cất giữ rùa biển khô tại nhà bà Vũ Thị Hải Thanh (38 tuổi, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang).

Biên bản làm việc cho biết, tại khu vực chăn nuôi lợn của gia đình bà Vũ Thị Hải Thanh cất giữ rùa biển khô để chế tác làm mỹ nghệ. Bà Thanh cho biết, số rùa biển khô này là của ông Hoàng Tuấn Hải (42 tuổi, trú tại thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng) mang đến gửi hồi tháng 11 vừa qua.

Tại hiện trường vụ việc cho thấy, số rùa biển khô trên được chất đầy trong nhiều kho nằm ở phía sau cơ sở chăn nuôi lợn của gia đình bà Vũ Thị Hải Thanh. Khu vực xung quanh các kho cất giữ số lượng lớn rùa biển khô có mùi hóa chất nồng nặc, bên cạnh đó còn có rùa biển tươi đang được ngâm hóa chất.

Theo trình bày của ông Hoàng Tuấn Hải, số rùa biển khô này ông Hải mua của ngư dân đánh bắt ở biển mang về bán, giá tùy loại rùa to hay nhỏ, khoảng từ 200.000-800.000 đồng/con. Ông Hải không nhớ số lượng và khối lượng rùa biển khô nhưng xác nhận toàn bộ số rùa biển khô tại nhà bà Vũ Thị Hải Thanh là do mình gửi.

Đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm kê, niêm phong toàn bộ số rùa biển khô tại các kho theo trình tự, thủ tục vi phạm hành chính để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trung tuần tháng 11/2014, các cơ quan chức năng cũng đã điều tra và phát hiện tại một số cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang của ông Hoàng Tuấn Hải với số lượng rùa biển khô lên đến hàng nghìn con, tổng trọng lượng trên 4.000kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.