Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Tọa đàm "Cựu chiến binh TTXVN và Cựu chiến binh Ủy ban Kiểm tra TW phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị," tổ chức tại Tòa nhà Trung tâm Thông tấn Quốc gia, chiều 17/6.
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ảnh 1Hội Cựu chiến binh TTXVN tặng quà lưu niệm cho Hội Cựu chiến binh Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Tọa đàm "Cựu chiến binh TTXVN và Cựu chiến binh Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị," tổ chức tại Tòa nhà Trung tâm Thông tấn Quốc gia, chiều 17/6.

Đây là hoạt động do Hội Cựu chiến binh hai cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, hướng tới Đại hội Hội Cựu chiến binh TTXVN, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; chào mừng 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Phó Chủ nhiệm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy TTXVN Hà Thị Mai An ; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Đoàn Thanh niên hai cơ quan đã dự tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, thay mặt Hội Cựu chiến binh Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nghiêm Phú Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Chấp hành Hội và các nhà báo-cựu chiến binh TTXVN luôn thành công và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong công tác, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Nghiêm Phú Cường cho biết Hội Cựu chiến binh Ủy ban Kiểm tra Trung ương được thành lập từ năm 2014. Hiện nay, Hội có 47 chi hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc Bắc-Trung-Nam. Hội viên Hội Cựu chiến binh Ủy ban đang đảm đương nhiều vị trí quan trọng trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

[Hội Cựu chiến binh TTXVN thăm chiến trường Điện Biên Phủ]

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn quan tâm phối hợp, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với Hội Cựu chiến binh TTXVN; đồng thời luôn có ý thức phát huy truyền thống Bộ độ Cụ Hồ, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vững mạnh với truyền thống tuyệt đối trung thành, trung thực, liêm khiết, kỷ cương...

Giới thiệu về Hội Cựu chiến binh TTXVN, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTXVN Nguyễn Đỗ Cường cho biết Hội được thành lập theo Quyết định số 1440/QĐ-CCB ngày 23/5/2007 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ngay khi mới thành lập, Hội Cựu chiến binh TTXVN có 131 thành viên sinh hoạt tại 8 chi hội. Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN, thủ trưởng các đơn vị và sự nhiệt huyết, nỗ lực cố gắng của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TTXVN đã đạt được nhiều thành tích trong việc tổ chức các hoạt động, góp phần quan trọng vào việc giáo dục cho hội viên luôn giữ vững, phát huy bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ," hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Hội trưởng thành về mọi mặt, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, phục vụ công tác thông tin, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hội Cựu Chiến binh TTXVN đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá là một trong hai chi hội khối các bộ, ngành hoạt động hiệu quả nhất.

Tại tọa đàm, đại diện các cựu chiến binh đã tham luận khẳng định ý chí, quyết tâm giữ gìn, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ," sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong điều kiện mới, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: "Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;" giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Đại diện Đoàn Thanh niên hai cơ quan khẳng định sẽ luôn tiếp bước cha anh, nêu cao vai trò xung kích, sáng tạo, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục