Phát triển mô hình trí thức trẻ công tác vùng khó khăn

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm nhân rộng mô hình đưa tri thức trẻ tình nguyện về công tác ở các vùng khó khăn.
Ngày26/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ươngvà địa phương đã đến dự Hội nghị sơ kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 63 huyện nghèo.

Tuy mới thực hiện được hơn 1 năm nhưng dựán nhận được sự quan tâm, ủng hộ, được các cấp ủy, chính quyền và nhândân đánh giá là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với thực tiến pháttriển kinh tế-xã hội ở các xã thuộc huyện nghèo.

100% hoàn thành nhiệm vụ được giao

ĐượcChính phủ phê duyệt tháng 1/2011 và bắt đầu triển khai từ tháng 4/2011,Dự án 600 trí thức trẻ về xã nghèo nhằm thực hiện ba mục tiêu: Tăngcường nguồn nhân lực có trình độ giúp địa phương phát triển; tạo nguồncán bộ trẻ và góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách về cán bộ công chứctrẻ.

Dự án thu hút hàng nghìn trí thức trẻ quan tâm và đã có hơn 1.700hồ sơ đăng ký dự tuyển. Qua tuyển chọn, sàng lọc, Ban Quản lý dựán đã chọn được 580 trí thức trẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụNguyễn Tiến Dĩnh, sau 1 năm về xã công tác, các đội viên dự án đã nhanhchóng tiếp cận được với công việc, từng bước khắc phục khó khăn, phấnđấu hoàn thành nhiệm vụ. Qua triển khai dự án nhận được sự quan tâm, ủnghộ, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá là một chủ trươngđúng đắn và phù hợp với thực tiến phát triển kinh tế-xã hội ở các xãthuộc huyện nghèo. Đồng thời khẳng định đây là khâu đột phá trong côngtác cán bộ nhằm tạo môi trường để rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồidưỡng và tạo nguồn cán bộ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lýcác cấp.

Qua đánh giá của các xã, huyện, tỉnh có 68/580 đội viêndự án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 11,72%); có 352/580 đội viênhoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 60,69%) và 160/580 đội viên hoàn thànhnhiệm vụ (chiếm 27,59%).

Bên cạnh mặt đạt được, Thứ trưởngNguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, dự án còn một số tồn tại, hạn chế như một sốcấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức, ở địa phương chưa nhận thứcđúng đắn, đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa của Dự án nên trong quá trình tổchức triển khai thực hiện Dự án cũng gặp một số khó khăn nhất định; đasố đội viên của Dự án chưa có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉđạo các hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã; hầu hết cấp ủy, chính quyềnđịa phương nơi có đội viên Dự án về công tác chưa có hướng quy hoạch,đào tạo bố trí và sử dụng đội viên dự án sau khi hoàn thành nhiệm vụ nênphần nào tác động đến tư tưởng của đội viên Dự án và các bộ, công chức ởxã...

Qua sơ kết thực hiện giai đoạn I của dự án, Bộ Nội vụ đềnghị Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu nhân rộng mô hình đưa trí thứctrẻ ưu tú, có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đối với cácxã đặc biệt khó khăn, xã có trên 50% đồng bào dân tộc thiểu số sinhsống. Chủ động bố trí kinh phí để trả lương, các khoản phụ cấp, cáckhoản trích nộp, các chế độ chính sách thu hút theo quy định của phápluật được kịp thời đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung chi chophù hợp với thực tiễn tổ chức thực hiện Dự án và bảo đảm chế độ của độiviên Dự án như cán bộ, công chức cấp xã.

Cơ hội để rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn

Thamluận tại hội nghị, các đội viên của dự án đều nhận thức, việc tham giadự án là cơ hội để giúp trí thức trẻ rèn luyện, trưởng thành từ thựctiễn, đồng thời là cơ hội để đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng vàphát triển đất nước.

Các tri thức trẻ của cho biết, khi về côngtác tại xã, các đội viên Dự án luôn nhận được sự quan tâm của các cấp,các ngành, sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân trong việc thực hiệnnhiệm vụ được phân công. Đặc biệt các cấp lãnh đạo (cấp tỉnh, cấp huyện)đã thường xuyên cử các đoàn công tác xuống kiểm tra trực tiếp tại cácxã có đội viên Dự án để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội viên, kịpthời biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tạiyếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có hướng khắc phục trongthời gian tiếp theo.

Đội viên Trương Thị Trang- Phó Chủ tịch xãTrung Đồng, Tân Uyên, Lai Châu; Đặng Phúc Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xãPhình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái; Vũ Thị Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã GiaoThiện, Lang Chánh, Thanh Hóa...cho biết, trong quá trình đảm nhận nhiệmvụ, các đội viên cũng gặp không ít những khó khăn, trong đó khó khăn lớnnhất là sự bất đồng về ngôn ngữ và những hiểu biết về phong tục, tậpquán còn hạn chế nhất là đối với đội viên không phải là người địaphương, điều đó dẫn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nắm bất tâmtư nguyện vọng và tiếp thu ý kiến của nhân dân còn hạn chế.

Bên cạnh đó,là sinh viên mới ra trường, tuổi đời còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thựctiễn dẫn đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cũng như công tácchỉ đạo đối với nhiệm vụ được giao có lúc chưa kịp thời và còn lúngtúng...

Các đội viên Dự án mong muốn Chính phủ và các Bộ, ngành,địa phương tiếp tục quan tâm, xem xét giải quyết chế độ, chính sách hỗtrợ và tạo điều kiện thuận lợi để các đội viên dự án yên tâm công tác;phát huy được hết khả năng của mình; định kỳ tổ chức Hội nghị tập huấnđể các Đội viên được tiếp thu, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm mớinhằm phục vụ nhiệm vụ công tác tại địa phương được tốt hơn.

Ýkiến của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xã trực tiếp có các độiviên Dự án về công tác đều khẳng định các đội viên của Dự án luôn năngđộng, nhiệt tình trong công tác, có trình độ chuyên môn phù hợp với nhucầu thực tế của cơ sở; có quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trịvững vàng; gương mẫu trong việc tham gia nghiên cứu, tiếp thu và vậndụng triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; có ý thức tổchức kỷ luật, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức và thực hiệntốt nội quy, quy chế của cơ quan; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sốnglành mạnh, tác phong làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, không ngại giankhó trước nhiệm vụ được giao...

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ về công tác tại xã

Phátbiểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, biểu dươngsự nỗ lực, cố gắng của Bộ Nội vụ và các địa phương có liên quan trongquá trình tổ chức triển khai dự án, biểu dương tinh thần nhiệt huyết củacác đội viên dự án đã tình nguyện đến với các xã nghèo trong cả nước.Các đội viên dự án đã luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực, năngđộng, sáng tạo, phát huy bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại giankhó trước nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấnmạnh, việc triển khai thực hiện dự án có ý nghĩa thiết thực góp phần đàotạo, tạo nguồn cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ trưởng thành từ thựctiễn ở cơ sở. Qua thực tế thực hiện dự án cũng góp phần xây dựng cơchế chính sách về cán bộ, về điều chuyển cán bộ... Dự án tuy mới thựchiện được 1 năm song đã có những kết quả bước đầu, có ý nghĩa về chínhtrị, kinh tế, văn hóa, xã hội - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá.

Bêncạnh khẳng định những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũngchỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện dựán như có nhiều đội viên chưa thạo tiếng của đồng bào dân tộc nơi côngtác, còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm trong xử lý công việc,chưa chủ động, mạnh dạn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ...

Trên tinhthần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy, chínhquyền các cấp cần tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cánbộ, công chức, đảng viên và người dân về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho các đội viên của dự án hoàn thànhnhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với những khó khăn của các đội viên dự án, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các đội viên dự án hãy tiếptục phát huy các kết quả đã đạt được, phát huy tinh thần thanh niên xungkích; chủ động sáng tạo, bám địa bàn, bám nhiệm vụ; luôn cần cù, chịukhó, gương mẫu, đi đầu trong công việc; sát cánh cùng cấp ủy, chínhquyền và nhân dân nơi công tác; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức,khiêm tốn, khắc phục khó khăn trong quá trình triển khai thực hiệnnhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉđạo Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành địa phương tiếp tục rà soát, bổsung chế độ, chính sách đối với các đội viên dự án. Các địa phương cầnquan tâm nhân rộng mô hình này để ngày càng có nhiều tri thức trẻ tìnhnguyện về các vùng khó khăn của địa phương công tác, qua đó đóng góp vàosự nghiêp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thờicũng là đáp ứng nhu cầu về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; quan tâm đếncông tác phát triển Đảng đối với đội viên dự án ...

Bên cạnh đó, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tụcquan tâm tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năngcần thiết cho đội viên dự án. Nội dung và phương pháp tập huấn cho độiviên dự án phải bám sát yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn công tác của độiviên dự án, chú trọng nâng cao năng lực tư duy; kỹ năng lãnh đạo, quảnlý cho đội viên dự án.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, cácđội viên dự án sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, tính năng động,sáng tạo, tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ, góp phần cùng với cấp ủy,chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêuphát triển kinh tế-xã hội mà địa phương đề ra./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục