Tại Hội thảo, nhiềuý kiến của các nhà hoạch định chính sách và các nhà khoa học cho rằng thống kêđã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.
Các số liệu thống kê trung thực, tin cậy, chính xác và kịp thời luôn được cácnhà quản lý kinh tế, xã hội, nhà hoạch định chính sách... nhận diện đúng thựctrạng vấn đề. Thông qua đó, người ta có thể đối chiếu, so sánh, đưa ra dự báo vềxu hướng phát triển và giúp cho người lãnh đạo, người quản lý... có một quyếtđịnh đúng đắn.
Ở Việt Nam, các thông tin, số liệu thống kê trước đây thường đượccác cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước sử dụng. Ngày nay,các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế-xã hội, tổ chức nghiên cứu, người dân... cũngđang cần tiếp cận một hệ thống thông tin khách quan, chính xác, đồng bộ để phụcvụ công việc hiệu quả hơn.
Do đó, ngành thống kê có đối tượng là toàn bộ lĩnhvực kinh tế-xã hội, nhu cầu cung ứng thông tin minh bạch, khách quan, chínhxác, kịp thời ngày cũng cũng đòi hỏi cao hơn.
Ông Christophe Bahuet, Trưởng Đạidiện UNDP cho rằng muốn xây dựng ngành thống kê phát triển toàn diện, chuyênnghiệp đòi hỏi có nhiều tổ chức tham gia.
Cũng cần xem xét lại mối quan hệ giữangười sản xuất số liệu và người sử dụng số liệu xem có dễ dàng được tiếp cận sốliệu đầy đủ, chính xác, kịp thời hay không, qua đó có những điều chỉnh phù hợp,tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thống kê phát triển.
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Việntrưởng Viện Khoa học Thống kê (Tổng cục Thống kê) cho rằng hiện nay sự phân cônghóa lao động ngày càng cao và diễn ra ngày càng sâu rộng, do đó thống kê ở ViệtNam đòi hỏi phải phát triển nhanh theo hướng hiện đại, phục vụ kịp thời sự chỉđạo, điều hành, hoạch định chính sách của mỗi Bộ, ngành, tỉnh, thành cũng nhưđất nước.
Vấn đề mấu chốt cần thay đổi đó là sự tin cậy của xã hội vào công tácthống kê, các số liệu thống kê được sản xuất và phổ biến phải dựa vào kết quảkhách quan của người làm công tác chuyên môn, chứ không phải là sự can thiệp nàokhác.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực và chế độ ưu đãi cũng cầnđược quan tâm đúng mức để đủ sức giúp ngành thống kê lôi kéo, tuyển chọn đượcngười đầy đủ phẩm chất, năng lực trình độ chuyên môn về làm việc.
Hội thảo cũngnêu các mục tiêu chiến lược gồm: Hướng tới sản xuất thông tin thống kê có chấtlượng theo tiêu chuẩn quốc tế; thực hiện đầy đủ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốcgia và các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác theo luật định; hoàn thiện và mở rộnghoạt động phổ biến thông tin thống kê; tăng cường sự tin cậy của người sử dụng.Nâng cao tính hiệu quả và đưa thống kê Việt Nam lên vị thế cao hơn trong cộngđồng thống kê quốc tế.
Một trong các giải pháp lớn đó là đổi mới và nâng caochất lượng hoạt động thu thập thông tin; tăng cường nghiên cứu ứng dụng phươngpháp luận thống kê; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thốngkê.../.