Phe nổi dậy Libya bác mọi đàm phán với Gaddafi

Lực lượng nổi dậy của Libya tuyên bố bác bỏ khả năng đàm phán với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và yêu cầu ông ta từ bỏ quyền lực.
Đáp lại nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn, phát ngôn viên lực lượng nổi dậy của Libya ngày 7/4 tuyên bố phe này bác bỏ khả năng đàm phán với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và yêu cầu ông ta từ bỏ quyền lực.
 
Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng nước ông đang chuẩn bị về một "lộ trình" nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Libya, trong đó bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn và việc các lực lượng của ông Gaddafi rút khỏi một số thành phố.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đàm phán với các phái viên của chính phủ ông Gaddafi và các đại diện của phe đối lập.
 
Tuy nhiên, phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy Ahmad Bani nói với kênh truyền hình Al Arabiya: "Chúng tôi tôn trọng quan điểm của người dân Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lập trường của ông Erdogan không phản ánh ý kiến của người dân nước này."
 
Theo phát ngôn viên Bani, Thủ tướng Erdogan đang bày tỏ lợi ích cá nhân của ông ta vì "chúng tôi đã khẳng định lập trường của mình và trước đó đã nói rằng sẽ không có đàm phán trước khi ông Gaddafi và gia đình ông ta từ chức hoặc ra đi."
 
Ông Bani nói thêm: "Tôi cho rằng ông Erdogan không đại diện cho lợi ích của người dân Libya hoặc Thổ Nhĩ Kỳ mà chỉ cho lợi ích của ông ta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục