Philippines: 6 yếu tố để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Theo Phó Thống đốc BSP Diwa Guinigundo, có ít nhất 6 yếu tố cơ bản thúc đẩy nền kinh tế đạt mức tăng trưởng dự kiến 2012 và 2013.
Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) vừa đưa ra dự báo rằng nền kinh tếPhilippines sẽ tăng trưởng từ 5-6% trong năm nay và 6-7% năm 2013, giống như dựbáo của Bộ Tài chính trước đó.

Phó Thống đốc phụ trách tiền tệ Philippines Diwa Guinigundo cho biết các yếutố vĩ mô của Philippines là không thay đổi và đủ để có đem đến sự tăng trưởngcần thiết cho đất nước.

Ông dẫn đánh giá của Bộ Tài chính cho rằng có ít nhất sáu yếu tố cơ bản thúcđẩy nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng dự kiến cho năm 2012 và 2013. Đó là cáclĩnh vực thực phẩm, du lịch, hoạt động thương mại bán lẻ, gia công quy trìnhkinh doanh (BPO), sản xuất điện tử và hiện đại hóa mạng lưới thông tin liên lạc.

Ông Guinigundo cho biết việc nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Philippines cũnglà một dấu hiệu tốt cho thấy nền kinh tế nước này sẽ có tiềm năng tốt hơn trongvài năm tới. Ngoài ra, các yếu tố giúp thúc đẩy tăng trưởng lâu nay như BPO,kiều hối và du lịch sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của đất nước trong việc thuhút khách du lịch và các nhà đầu tư.

Theo nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Deutsche Bank AG Michael Spencer,Philippines là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh ở châu Á do xuất khẩuđược cải thiện, thậm chí trong một môi trường toàn cầu yếu.

Nhà kinh tế học này cho biết xuất khẩu của Philippines trong sáu tháng đầunăm nay đạt 26,8 triệu USD, tăng 7,68% so với mức 24,8 triệu USD cùng kỳ nămngoái, chỉ đứng sau Trung Quốc có mức tăng trưởng xuất khẩu là 8,1%./.

Kim Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

EU lên kế hoạch đáp trả thuế quan thép của Mỹ

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 19/3 đã công bố kế hoạch cắt giảm thêm 15% lượng nhập khẩu thép từ ngày 1/4, như một phần trong nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp thép châu Âu đang gặp khó khăn.