Mạng tin Philstar dẫn lời ông Calayag khẳng định mặc dù các đội khảo sát thịtrường của NFA báo cáo rằng giá gạo đã tăng thêm từ 1-2 peso/kg nhưng trên thựctế, Philippines có đủ nguồn cung ứng gạo trên thị trường.
Trước đó, có một số phương tiện truyền thông Philippines đã dẫn lời Chủ tịchHiệp hội các nhà bán lẻ ngũ cốc GRECION Jaime Magbanua cho biết giá gạo tăng caotại Mindanao là do thiếu hụt nguồn cung.
Người dân thành phố Cagayan de Oro City đã tỏ ra hoảng sợ và đổ xô đi mua gạosau khi giá gạo tăng tới 10 peso/kg.
Tuy nhiên, ông Calayag khẳng định rằng các thông tin này là “sai sự thật”,đồng thời cho biết ông Magbanua đã bác bỏ thông tin cho rằng ông ấy đã đưa racác phát biểu về việc giá gạo tăng cao ở Mindanao.
Người đứng đầu NFA cũng kêu gọi các công ty kinh doanh gạo trên khắp đất nướcphải thực hiện trách nhiệm xã hội của họ và tránh đẩy giá lương thực này lên caoquá mức mà không có lý do xác đáng hoặc găm hàng.
Ông Calayag nói: “Gạo là cuộc sống của tất cả mọi người Philippines - nhữngngười tiêu thụ gạo 3 lần/ngày. Sẽ là tàn nhẫn và vô tâm khi đùa dỡn với nguồncung và giá gạo chỉ để kiếm thêm lợi nhuận, nhất là trong những tháng cao điểmkhi thiên tai đang tàn phá nhiều vùng ở đất nước này.”
Cũng theo ông Calayag, NFA đang định kỳ bán gạo trong kho dự trữ ra thịtrường nhằm ổn định nguồn cung và giá cả.
Trong khi đó, theo Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS), đến ngày1/7/2013, tổng lượng gạo dự trữ của nước này đạt khoảng 2,2 triệu tấn, tăng 14%so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, lượng gạo dự trữ trong tháng 7/2013 đã giảm khoảng 5% so với thángtrước trong bối cảnh nguồn cung gạo từ tháng 7 đến tháng 9 thường thấp hơn cáctháng khác.
BAS cho biết dự trữ gạo do các hộ gia đình nắm giữ đứng ở mức 810.000 tấn,chiếm 37% trong tổng dự trữ gạo và tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái./.