Philippines khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các VĐV

Đại diện cho thể thao Philippines tới tham dự tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31 gồm 193 vận động viên, huấn luyện viên, các quan chức thể thao và báo chí.
Philippines khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các VĐV ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Đại diện cho thể thao Philippines tới tham dự tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31 là một lực lượng hùng hậu gồm 193 vận động viên, huấn luyện viên, các quan chức thể thao và cả giới truyền thông của nước này. 

Ông Ramon Fernandez - Ủy viên Ủy ban Thể thao Philippines, đồng thời là người phụ trách đoàn thể thao Philippines tại SEA Games 31 - khẳng định: “Các Vận động viên sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập trung thi đấu và giành được những thành tích tốt nhất có thể.”

Trong số các Vận động viên Philippines tranh tài tại SEA Games 31 có nhiều gương mặt tên tuổi, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến Vận động viên thể dục dụng cụ vô địch thế giới Carlos Edriel Yulo, kỷ lục gia chạy vượt rào SEA Games Eric Shawn Cray và ngôi sao quần vợt Alex Eala.

Xét về thành tích, Yulo từng giành được 2 Huy chương Vàng và 5 Huy chương Bạc, qua đó trở thành Vận động viên Philippines sở hữu nhiều huy chương quan trọng nhất của đoàn thể thao Philippines tại SEA Games 2019.

[SEA Games 31 mang hình ảnh đẹp về văn hóa, con người Việt Nam]

Trong khi đó, Vận động viên chạy vượt rào người Mỹ gốc Philippines Eric Shawn Cray trở lại với đấu trường Đông Nam Á để bảo vệ danh hiệu 400 mét vượt rào, còn tay vợt 16 tuổi Eala lần đầu tiên góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games. Eala hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng các tay vợt tuổi teen của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF).

Những gương mặt ấn tượng trong đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines có Alyssa Valdez, Aby Marano và Jaja Santiago... Trong khi đó, đội tuyển bóng bàn có Richard Gonzales và Jann Mari Nayre. Ernest John Obiena, kỷ lục gia châu Á môn nhảy sào cũng được xem là "niềm hy vọng vàng" của thể thao Philippines tại kỳ đại hội này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục