Phó Thủ tướng: Không được phép chậm tiến độ dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai cần vào cuộc quyết liệt, tất cả cùng vì mục tiêu hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối năm 2024 để đầu năm 2025 vận hành thử, khánh thành.
Phó Thủ tướng: Không được phép chậm tiến độ dự án sân bay Long Thành ảnh 1Đoàn công tác của Chính phủ khảo sát tại hiện trường xây dựng sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 28/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dẫn đầu đã thị sát hiện trường khu vực triển khai Dự án sân bay Long Thành và làm việc với tỉnh Đồng Nai về dự án này.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sân bay Long Thành là dự án giao thông hàng không lớn nhất của Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ dành sự quan tâm rất lớn và ban hành các nghị quyết riêng nhằm tập trung các nguồn lực, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai cần vào cuộc quyết liệt, tất cả cùng vì mục tiêu hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối năm 2024 để đầu năm 2025 vận hành thử, khánh thành.

Kinh phí cho sân bay Long Thành rất lớn nên dự án không được phép chậm tiến độ. Bởi, nếu chậm ngày nào là tốn thêm chi phí ngày đó, đặc biệt là chi phí thuê tư vấn, giám sát.

Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, các đơn vị đã phối hợp tốt nhằm triển khai dự án, song cách làm việc vẫn chưa quyết liệt. Để sân bay Long Thành hoàn thành đúng thời hạn thì các đơn vị liên quan cần đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức làm việc. Chính phủ luôn tạo điều kiện tối đa, giải quyết nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng sân bay.

[Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án sân bay Long Thành trong tháng 6/2022]

“Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ sân bay Long Thành dù chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng có kết quả tốt. Đồng Nai cần tiếp tục nỗ lực, sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư dự án,” Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu.

Về kiến nghị điều chỉnh dự án sân bay Long Thành của tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương hoàn thiện hồ sơ. Đối với những vấn đề trong thẩm quyền, Chính phủ sẽ nhanh chóng giải quyết, nếu vấn đề ngoài thẩm quyền, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, thực hiện song song các gói thầu tư vấn, thiết kế với giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng: Không được phép chậm tiến độ dự án sân bay Long Thành ảnh 2Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ACV và các đơn vị liên quan sớm thành lập Ban quản lý dự án đủ mạnh để điều hành trong quá trình xây dựng sân bay Long Thành. Việc khởi công các gói thầu cần đúng kế hoạch, tiến độ, cố gắng rút ngắn thời gian xây dựng.

Theo lãnh đạo ACV, đến nay, đơn vị đã thực hiện rà phá bom mìn, xây dựng tường rào tại sân bay Long Thành, dự kiến, trước Tết Nguyên đán 2022 sẽ khởi công gói thầu san lấp mặt bằng. Trong tháng 2/2022 sẽ có rất nhiều máy móc, nhân lực được huy động đến hiện trường để triển khai thi công.

Ngoài ra, nhà ga hành khách của sân bay Long Thành có diện tích khoảng 300.000 m2 cũng đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, bảo đảm khởi công theo kế hoạch.

Về hạng mục đường băng sân bay sẽ khởi công vào tháng 10/2022. Trong khi đó, những tuyến đường để kết nối giao thông với sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 6/2022.

Theo ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đến nay Đồng Nai đã thu hồi hơn 4.100ha đất trong tổng số trên 5.000ha đất phục vụ sân bay Long Thành, đạt tỷ lệ 85%.

Về tái định cư, ngành chức năng đã quyết định phê duyệt tái định cư cho gần 1.400 hộ. Việc xây dựng Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn với diện tích hơn 280 ha phục vụ người dân nhường đất để xây sân bay Long Thành, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2022.

Để tạo điền kiện cho quá trình giải phóng mặt bằng cũng như giúp địa phương có thêm nguồn lực tiếp tục phân bổ vốn đầu tư cho các tuyến đường kết nối giao thông dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành.

Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định để lại cho địa phương số thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư thuộc dự án với số tiền hơn 4.500 tỷ đồng.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.000ha, khởi công vào tháng 1/2021. Để xây sân bay, Đồng Nai phải thu hồi đất của nhiều tổ chức và khoảng 5.500 gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục