Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm xử lý những vướng mắc của các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chiều 28/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Kurt Campbell, Chủ tịch Asia Group làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm xử lý những vướng mắc của các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện trong các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước. Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 27 và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Asia Group, ông Kurt Campbell khẳng định, ông đã hoàn thành lời hứa với Phó Thủ tướng về việc dẫn đầu đoàn gồm đông đảo các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ sang thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Các thành viên trong đoàn doanh nghiệp đều ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển và bày tỏ quan tâm đến nhiều lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên cũng đã chia sẻ về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục