Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đồng Tháp cần quản lý chặt biên giới

Đồng Tháp hiện có nhiệm vụ chính trị hàng đầu là kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm (kể cả hình sự) các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đồng Tháp cần quản lý chặt biên giới ảnh 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại biểu làm việc. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Chiều 28/4, tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Đồng Tháp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Báo cáo với đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, trên địa bàn tỉnh có năm khu cách ly y tế tập trung với sức chứa tối đa khoảng 860 người. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Đồng Tháp thực hiện cách ly y tế tập trung gần 3.000 đối tượng, hiện còn quản lý 109 đối tượng tại hai khu cách ly khu vực biên giới.

Về việc triển khai tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19, trong đợt một, tỉnh đã tiêm cho 391 người, đạt 89,3%. Sau tiêm có 41 trường hợp phản ứng thông thường, không có tai biến nặng. Đợt 2, Đồng Tháp tiếp nhận 19.000 liều, thời gian tiêm là từ ngày 27/4 đến 5/5; chỉ tính trong hai ngày đầu, tỉnh đã tiêm được 4.326 người.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Đồng Tháp có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 50km gồm bảy cửa khẩu trong đó có hai cửa khẩu quốc tế là Thường Phước, Dinh Bà và nhiều đường mòn, lối mở, đường sông. Tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tiếp nhận, quản lý các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam; cơ sở vật chất ở một số khu cách ly tập trung chưa đảm bảo.

Tỉnh cũng chưa có khách sạn đăng ký cách ly cho các chuyên gia, doanh nhân nước ngoài. Các đơn vị y tế gặp khó khăn trong hoạt động thống kê đối tượng nhập cảnh.

[Bộ Y tế ra hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới nhất]

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta qua con đường nhập cảnh (cả hợp pháp và trái phép), rồi xâm nhập sâu vào nội địa là rất lớn.

Đánh giá cao nỗ lực của Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là trong quản lý biên giới, quản lý nhập cảnh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Đồng Tháp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc."

Tỉnh tập trung cao độ thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chiến lược 5K + vaccine, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; tiếp tục phát huy vai trò các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đồng Tháp cần quản lý chặt biên giới ảnh 2Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, động viên các chiến sỹ biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) đang dốc toàn lực ngày đêm căng mình quản chặt biên giới. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, là tỉnh biên giới, Đồng Tháp hiện có nhiệm vụ chính trị hàng đầu là kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm (kể cả hình sự) các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, tỉnh cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, nhất là bệnh viện, trường học, siêu thị, nhà máy, bến xe, cửa khẩu…; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đối với cơ sở không đảm bảo an toàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động.

Trong tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp cần quản lý chặt các hoạt động lễ hội, tập trung đông người; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 cũng như chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp rà soát các phương án, lên kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Trong đó, tỉnh cần nâng cao năng lực cách ly tập trung, năng lực xét nghiệm, năng lực điều trị trên địa bàn; khẩn trương thực hiện việc tiêm vaccine; tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ cao.

Khi phát hiện ca nhiễm trong nước, tỉnh phải quyết liệt, cách ly nhanh, khoanh vùng gọn, thần tốc truy vết, quyết không để lây lan trong diện rộng.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên các chiến sỹ biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục