Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại Hà Giang

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và tặng quà một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở Hà Giang.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại Hà Giang ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, ngày 5/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và tặng quà một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Giang.

Dưới tượng đài uy nghi, linh thiêng, trước anh linh của gần 1.800 anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và tại Đài hương 468 thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã thành tâm nguyện cầu cho hương linh các anh hùng, liệt sỹ được siêu sinh tịnh độ và mong muốn hồn thiêng các anh sẽ tiếp tục phù hộ, độ trì cho dân tộc, non sông gấm vóc Việt Nam phát triển mạnh mẽ, trường tồn.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và nhân dân trên địa bàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo," "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Tỉnh phát huy tốt truyền thống cách mạng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp, thực hiện thành công các phong trào, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh."

[Ông Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Hà Giang]

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, mỗi cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Giang cần phải hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động tham mưu, tham gia cùng địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, đồng thời phát huy, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ tăng cường tại xã, đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản và các phong trào, chương trình, mô hình đã và đang đạt hiệu quả, như chương trình “Nâng bước em tới trường," mô hình "Con nuôi đồn biên phòng."

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại Hà Giang ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vị Xuyên. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Chia sẻ với các gia đình chính sách, hộ nghèo và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong muốn các cháu luôn vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hơn nữa trong học tập, thực hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy."

Đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, Phó Thủ tướng mong muốn các gia đình tiếp tục gương mẫu, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu và nhân dân địa phương học tập, noi theo, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chúc Tết, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và Ủy ban Nhân dân các xã biên giới của huyện Vị Xuyên; thăm, tặng quà Tết cho một số hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục