Phòng, chống đuối nước cho trẻ: Nhiều mô hình phổ cập bơi hiệu quả

Để hạn chế nguy cơ tử vong do đuối nước ở trẻ em, đặc biệt là dịp Hè, các bộ, ngành, đoàn thể đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ.
Phòng, chống đuối nước cho trẻ: Nhiều mô hình phổ cập bơi hiệu quả ảnh 1Hướng dẫn cho học sinh các động tác bơi tại trường Tiểu học Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nhằm hạn chế nguy cơ tử vong do đuối nước ở trẻ em khi vào mùa nắng nóng, đặc biệt là dịp nghỉ Hè, các bộ, ngành, đoàn thể đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ.

“Điểm sáng” trong công tác phổ cập bơi

Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, là địa phương có nhiều ao, hồ, sông, suối. Khoảng 8 năm trước, năm nào nơi đây cũng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Trước thực tế đó, cuối năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phổ cập bơi cho học sinh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, các trường Tiểu học trong toàn huyện được Ủy ban Nhân dân huyện cấp kinh phí 180 triệu đồng để trang bị bể bơi di động, đồng loạt đưa môn bơi vào chương trình ngoại khóa. Với hoạt động này, Lục Nam trở thành địa phương đầu tiên trong tỉnh Bắc Giang đưa nội dung phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn vào trường học.

Thầy giáo Vũ Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, cho biết để khuyến khích học sinh, phụ huynh quan tâm, đăng ký tham gia các lớp học bơi; nắm được những lợi ích của việc phổ cập bơi, nhà trường thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức từ trực tiếp tới gián tiếp thông qua trang website của nhà trường hoặc qua các nhóm mạng xã hội giữa giáo viên và phụ huynh.

Trong quá trình tuyên truyền, nhà trường cũng kêu gọi các bậc phụ huynh, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa, nâng cấp bể bơi định kỳ. Do được hỗ trợ kinh phí xây dựng và huy động được kinh phí duy trì bể bơi nên học sinh chỉ phải đóng học phí với mức rất thấp, khoảng 500.000 đến 800.000 đồng/khóa từ 15-18 buổi. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trường hỗ trợ dạy bơi miễn phí. Nhà trường phấn đấu phổ cập bơi cho toàn bộ học sinh lớp 4, đặc biệt là lớp 5 biết được các kỹ năng bơi ban đầu và xử lý được các trường hợp dễ bị đuối nước.

[Phòng, chống đuối nước cho trẻ: Phổ cập bơi cho học sinh vẫn khó khăn]

Tất cả giáo viên tham gia dạy bơi, dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Lục Nam đều được yêu cầu tham gia tập huấn và phải có chứng chỉ đủ điều kiện dạy bơi theo tiêu chuẩn trước khi dạy bơi cho học sinh. Bể bơi tại các trường đều được trang bị đủ dụng cụ bảo vệ, nguồn nước sạch, có chỗ vệ sinh, thay quần áo cho các em.

Ngoài hai giáo viên trực tiếp dạy theo ca, các trường bố trí thêm giáo viên tham gia giám sát và nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Sau mỗi khóa học, các trường tổ chức sát hạch có sự giám sát của cán bộ chuyên môn và đại diện cha mẹ học sinh để đảm bảo tính minh bạch. Sau lớp học bơi, học sinh sẽ được trang bị thêm các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng cứu bạn, sơ cấp cứu, xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm dưới nước…

Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đều giao chỉ tiêu tổ chức dạy bơi cho các trường, đồng thời đặt chỉ tiêu phấn đấu 70% học sinh lớp 3, lớp 4 biết bơi và 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học phải có chứng chỉ bơi.

Nhờ sự nỗ lực vào cuộc, phối hợp của chính quyền và ngành giáo dục, huyện Lục Nam đã thực hiện được mục tiêu phổ cập bơi trong trường học để phòng, chống đuối nước cho học sinh; đồng thời đưa địa phương trở thành “điểm sáng” - mô hình hiệu quả tiêu biểu để các địa phương trong cả nước học tập, nhân rộng.

Đoàn thể cùng chung tay

Ngay từ đầu tháng Tư vừa qua, khi tình hình dịch COVID-19 bắt đầu ổn định, các cấp bộ Đoàn - Đội trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội, sinh hoạt lớp và các buổi chào cờ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cho biết trong năm học này, tỉnh Đoàn, ngành Giáo dục, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã đẩy mạnh các lớp dạy bơi, học bơi cho thanh, thiếu nhi nhằm trang bị những kỹ năng an toàn cho các em trong dịp Hè. Đặc biệt, các mô hình của tổ chức Đoàn cũng đang được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo như điểm loa phát thanh tự động bằng năng lượng mặt trời, điểm phao cứu sinh, cầu thang lốp cứu sinh… tại các nơi sông ngòi, bờ đê nơi thường xẩy ra tai nạn đuối nước.”

Phòng, chống đuối nước cho trẻ: Nhiều mô hình phổ cập bơi hiệu quả ảnh 2Trường THCS Trần Quang Diệu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, triển khai dạy bơi cho học sinh. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Việc tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn, Đội thực hiện qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động, qua hệ thống mạng xã hội, fanpage của trường. Không chỉ thực hiện các giải pháp truyền thông, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy bơi cho thanh, thiếu nhi ngay trong tháng Năm vừa qua; đồng thời tăng cường các hoạt động tu sửa, bổ sung các điểm phao cứu sinh và cảnh báo tự động, gắn biển cảnh báo tại các điểm nước sâu nguy hiểm…

Trong kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2022 dành cho thiếu nhi đã được ban hành, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề ra 3 nhóm nội dung với nhiều hoạt động. Trong đó, nhóm nội dung nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 2/5/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Cụ thể, theo kế hoạch, Trung ương Đoàn sẽ triển khai xây dựng và khánh thành 15 bể bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tại các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Thuận, Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng, trao tặng bể bơi thông minh cho các trường học và địa phương phục vụ việc dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã, đang và sẽ phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như “Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022;” tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá tình hình công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại các tỉnh, thành phố; tổ chức Lễ khai mạc Hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022.

Trung ương Đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư, chú trọng các hoạt động rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi; xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt về dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước, hỗ trợ trẻ em tiếp cận các kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em.

Trung ương Đoàn cũng yêu cầu các tỉnh Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến từng hộ gia đình có trẻ em tại địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bố, mẹ, người chăm sóc trẻ phối hợp trong công tác quản lý, hướng dẫn các em các kiến thức, kỹ năng trong phòng, tránh đuối nước; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành có liên quan, quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất, vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các bể bơi nhân tạo, bể bơi mini, bể bơi thông minh để dạy bơi cho trẻ em.

Hệ thống các Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phát huy vai trò chủ động trong triển khai các lớp dạy bơi, các hoạt động trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi đang sinh hoạt tại đơn vị và hỗ trợ các cơ sở đoàn tại địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục