Phong trào thi đua yêu nước ở TP.HCM phải bám sát mục tiêu phát triển

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh xác định triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới mục tiêu hoàn thành đạt và vượt 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đạt GDP 7,5-8%.
Phong trào thi đua yêu nước ở TP.HCM phải bám sát mục tiêu phát triển ảnh 1Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở ngành thực hiện cam kết giao ước thi đua năm 2023. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Phong trào thi đua yêu nước phải bám sát, gắn liền với nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên của đơn vị, cá nhân và thể hiện qua hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Công tác tuyên dương, khen thưởng phải kịp thời, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân mạnh dạn đổi mới, sáng tạo.

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 21/3.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó kết quả của phong trào ngày càng cụ thể và thực chất hơn.

Điển hình là các phong trào toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh, không để dịch chồng dịch, phong trào toàn dân chung tay chia sẻ khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19; cộng đồng doanh nghiệp và người lao động nhanh chóng quay lại sản xuất, kinh doanh…đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn dịch bệnh và đạt được kết quả phục hồi kinh tế ấn tượng trong năm 2022.

[Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển KT-XH]

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, toàn bộ hệ thống chính trị phải tập trung bám sát nhiệm vụ chủ đề của năm.

Phong trào thi đua yêu nước ở TP.HCM phải bám sát mục tiêu phát triển ảnh 2Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Cụ thể, các đơn vị cần tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số để hệ thống dịch vụ công ngày càng đơn giản, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội.

Ở lĩnh vực chuyên môn như giáo dục, y tế, văn hóa… tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng cho các cá nhân, tập thể điển hình phải được thực hiện kịp thời, có giá trị động viên và lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn xã hội.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đàm bảo an sinh xã hội,” Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua theo chuyên đề do Thành phố phát động.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định, phong trào thi đua phải có nội dung, biện pháp cụ thể và phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, kể cả những lĩnh vực còn yếu kém.

Phong trào thi đua yêu nước ở TP.HCM phải bám sát mục tiêu phát triển ảnh 3Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh xác định triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề năm, hướng tới mục tiêu hoàn thành đạt và vượt 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra từ đầu năm, quan trọng nhất là đạt tăng trưởng kinh tế 7,5-8%, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao và đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội cho người dân.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030; phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục