Phú Yên bác bỏ thông tin giáo viên đánh học sinh lớp 5

Qua xác minh, người có hành vi đánh em học sinh T.T.A là bà Huỳnh Thị Thu Vân (làm nghề nội trợ) không phải là giáo viên của ngành giáo dục thành phố Tuy Hòa và là bạn của mẹ em T.T.A.

Ngày 10/2, một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin về việc một học sinh lớp 5 bị cô giáo ở phường Phú Thạnh (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đánh do không làm được bài.

Thông tin trên đã khiến dư luận xã hội bức xúc. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật.

Cụ thể, trang Facebook Tuy Hòa Young TV đã đăng nội thông tin về việc học sinh lớp 5 bị cô giáo ở phường Phú Thạnh đánh do không làm được bài kèm theo hình ảnh. Sau đó, thông tin này đã thu hút hàng nghìn bình luận và nhiều lượt chia sẻ.

Về sự việc này, Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 10/2/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố cho biết trường hợp học sinh bị đánh là em T.T.A, học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Tuy Hòa (hiện cư trú tại Khu phố 5, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa).

Bà Huỳnh Thị Bích Lam (là mẹ của em T.T.A) là người đã đưa thông tin lên trang Tuy Hòa Young TV.

[Đắk Lắk: Xác minh, xử lý vụ việc thầy giáo đánh hai học sinh]

Qua xác minh thông tin, người có hành vi đánh em T.T.A là bà Huỳnh Thị Thu Vân (sinh năm 1987, làm nghề nội trợ) không phải là giáo viên của ngành giáo dục thành phố và đang ở tạm nhà của cha mẹ tại đường 3/2, khu phố 3, phường Phú Thạnh.

Bà Huỳnh Thị Thu Vân là bạn của bà Huỳnh Thị Bích Lam, mẹ em T.T.A.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa đã giao lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Phú Thạnh và Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ em T.T.A.

Lãnh đạo thành phố Tuy Hòa cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Phú Thạnh khẩn trương xử lý theo quy định việc bà Huỳnh Thị Thu Vân tổ chức dạy học tại nhà và có hành vi đánh em T.T.A, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chậm nhất đến ngày 13/02/2023.

Công an thành phố Tuy Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không chính xác liên quan đến vụ việc nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục