Phú Yên: Hệ thống Thủy nông Đồng Cam bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa lũ cùng việc các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ gây ngập lụt lớn trên diện rộng, sạt lở nghiêm trọng nhiều hệ thống kênh mương và công trình do công ty Thủy nông Đồng Cam quản lý.
Phú Yên: Hệ thống Thủy nông Đồng Cam bị sạt lở nghiêm trọng ảnh 1Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ về hạ du với mức 9.000m3/s (vào lúc 15 giờ ngày 30/11/2021). (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Do mưa lớn, nước lũ sông Ba dâng cao làm sạt lở nghiêm trọng kênh chính Bắc và kênh chính Nam của hệ thống Thủy nông Đồng Cam - công trình đại thủy nông lớn nhất ở Phú Yên.

Sáng 2/12, trực tiếp đi kiểm tra hệ thống thủy nông Đồng Cam, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, đợt lũ vừa qua rất lớn, gây ra mức thiệt hại lớn nhất trong hàng chục năm gần đây.

Thời điểm xảy ra lũ lụt gần với mùa vụ gieo trồng, do vậy phải khẩn cấp khắc phục thiệt hại, không để ảnh hưởng lịch thời vụ đến sản xuất vụ Đông Xuân của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ giao các sở, ngành liên quan thẩm định, triển khai các phương án khắc phục khẩn cấp hư hỏng trên hệ thống Thủy nông Đồng Cam.

Từ ngày 29 đến 30/11, Phú Yên có mưa rất to, nhiều nơi lượng mưa đo được trên 450mm cùng với việc các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ gây ngập lụt lớn trên diện rộng, sạt lở nghiêm trọng nhiều hệ thống kênh mương và công trình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy nông Đồng Cam quản lý. Theo thống kê ban đầu, có hàng chục điểm sạt lở trên các kênh của Hệ thống thủy nông Đồng Cam.

[Phú Yên: Mưa lũ làm 4 người tử vong, hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập lụt]

Đáng chú ý, trong ngày 30/11, nước lũ sông Ba dâng cao tràn qua kênh làm vỡ, sạt lở, bồi lấp nghiêm trọng tại 3 vị trí trên kênh chính Bắc, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa với diện tích khoảng 1.200m2, trong đó có 600m2 bị sạt lở thuộc đập đầu mối của kênh, nơi được xem là “yết hầu” điều tiết nước của kênh chính Bắc.

Tại kênh chính Nam qua địa thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, mưa, lũ đã phá vỡ, cuốn trôi hàng trăm mét bờ kênh, sạt lở ăn sâu vào hai bên mố cầu dân sinh thôn Tân Mỹ bắc qua kênh chính Nam, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu. Ngoài các kênh chính, các kênh nhánh của hệ thống kênh thủy nông Đồng Cam cũng bị hư hại nghiêm trọng do nước lũ tràn qua.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy nông Đồng Cam cho biết, hệ thống Thủy nông Đồng Cam đảm bảo nước tưới cho gần 15.000 ha lúa thuộc các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, thị xã Đông Hòa và một phần các xã phía Nam huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa. Chỉ còn hơn hai tuần nữa Phú Yên sẽ bước vào gieo cấy vụ Đông Xuân (lịch gieo sạ ngày 20/12/2021 đến 1/1/2022).

Hệ thống kênh Đồng Cam bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Do vậy, Công ty đang khẩn trương khơi thông các vị trí bị đất, đá bồi lấp dẫn nước tạm thời cho nông dân làm đất; kiến nghị với các cấp chính quyền khắc phục cấp bách đập đầu mối và các vị trí hư hỏng nặng.

Về ảnh hưởng do mưa lũ, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 10 giờ ngày 2/12, mưa lũ làm 10 người chết và mất tích (4 người chết, 6 người mất tích).

Hiện nước lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rút, lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục