Plan hỗ trợ 2,5 triệu USD giúp trẻ em ở Quảng Ngãi

Giai đoạn 2013-2016, Tổ chức Plan sẽ hỗ trợ Quảng Ngãi 2,5 triệu USD để triển khai các dự án hỗ trợ trẻ em và phụ  nữ ở xã khó khăn.
Giai đoạn 2013-2016, Tổ chức Plan International sẽ hỗ trợ cho Quảng Ngãi 2,5 triệu USD (tương đương với 50 tỷ đồng) để triển khai các dự án hỗ trợ trẻ em và phụ  nữ ở các xã khó khăn.

Đây là nội dung của biên bản ghi nhớ được ký kết trong buổi làm việc chiều 20/8, giữa bà Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Glenn Gibeny, Giám đốc Quốc gia Plan tại Việt Nam.

Từ năm 2000-2009, Plan đã hỗ trợ Quảng Ngãi 10 chương trình, dự án với tổng kinh phí 160 tỷ đồng. Trong đó có những dự án có qui mô lớn như hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại 10 xã của 5 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Ba Tơ; dự án nước sạch và vệ sinh môi trường tại 16 xã thuộc huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh; Dự án phát triển thể chất và tinh thần đối với trẻ em một số xã khó khăn ở miền núi… Đến nay, các dự án này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổ chức Plan đã góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trong vùng dự án.

Quảng Ngãi mong muốn Plan tiếp tục hỗ trợ địa phương, nhất là các xã miền núi, vùng bãi ngang ven biển.

Ông Glenn Gibeny, Giám đốc Quốc gia Plan International tại Việt Nam cho biết, các dự án được Plan hỗ trợ tại Quảng Ngãi đã phát huy hiệu quả.

Đây là sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung và các địa phương đã triển khai, giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục