Bên cạnh đó, hợp đồng đặt cọc (khách đã đặt hàng nhưng chưa nhận xe) cũngđạt con số cao nhất trong lịch sử của công ty với 3.750 chiếc.
Sự tăng trưởng về doanh số bán xe và số hợp đồng đặt cọc trong năm 2010đạt mức tương ứng 89% và 127% so với năm 2009.
Doanh số bán xe không ngừng tăng, cao nhất tại Hàn Quốc với tổng số 701chiếc xe bán ra. Tiếp đó là Đài Loan - 543 chiếc, Singapore - 403 chiếc. Doanhsố bán xe gần như tăng gấp đôi tại Malaysia và Philippines với 143 chiếc và 145chiếc.
Riêng thị trường Thái Lan và Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tăng trưởngđáng kể, với 95 chiếc và 41 chiếc. Mức tăng trưởng đạt gần 9% và hứa hẹn sẽ pháttriển tột bậc ở Brunei, quần đảo French Polyne-sia, Indonesia, New Caledonia vàSri Lanka.
Theo ông Christer Ekberg, Giám đốc điều hành Porsche Asia Pacific, thì nhucầu tăng cao chưa từng có đối với các dòng xe Porsche cho thấy Porsche đã vàđang phát triển không ngừng tại thị trường châu Á, không chỉ đối với phân khúcthể thao, đặc biệt là dòng xe huyền thoại 911, mà còn mở rộng ở cả hai dòng xePanamera được giới thiệu vào cuối năm 2009, cũng như Cayenne thế hệ mới được ramắt vào giữa năm 2010.
Porsche sẽ tung ra nhiều mẫu xe thật ấn tượng trong những năm tới đây màđiển hình là chiếc 918 Spyder và mở rộng hơn nữa dòng xe SUV (đang được thainghén với tên gọi “Cajun”).
Trong năm 2011 Porsche tiếp tục mở rộng thêm nhiều trung tâm Porsche mớivà hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Malaysia, Indonesia, Đài Loan vàViệt Nam./.