Quan chức quân đội Đài Loan và Mỹ sắp đàm phán mua vũ khí

Các quan chức quân đội Mỹ và Đài Loan sẽ gặp nhau vào tháng 11 tới để thảo luận về danh sách những vũ khí của Mỹ mà Đài Loan muốn sở hữu.
Quan chức quân đội Đài Loan và Mỹ sắp đàm phán mua vũ khí ảnh 1Vũ khí của Mỹ. (Nguồn: RT.com)

Theo hãng Kyodo, ngày 25/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan cho biết các quan chức quân đội Mỹ và Đài Loan sẽ gặp nhau vào tháng 11 tới để thảo luận về danh sách những vũ khí của Mỹ mà Đài Loan muốn sở hữu.

Ông Phùng đã tiết lộ thời điểm tổ chức hội nghị đánh giá quốc phòng thường niên tại một cuộc họp của ủy ban lập pháp, nhưng không nêu cụ thể thời gian và địa điểm diễn ra các cuộc họp này.

Hội nghị đánh giá nêu trên, được tổ chức từ năm 2003, là kênh liên lạc chính thức để chính quyền Đài Loan đưa ra danh sách những vũ khí của Mỹ mà Đài Loan muốn sở hữu.

[Hạ viện Mỹ kêu gọi Tổng thống Trump bán vũ khí cho Đài Loan]

Đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, người của đảng Dân tiến có quan điểm ủng hộ độc lập cho Đài Loan, đưa ra một danh sách như vậy kể từ khi bà lên nắm quyền từ tháng 5/2016.

Trước đó, Mỹ và Đài Loan đã ký một bản ghi nhớ (MOU) vào hôm hôm 17/10 về tăng cường hợp tác quân sự giữa 2 bên, trong bối cảnh diễn ra Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục