Quân khu 7 tổ chức giao nhận quân nhanh gọn và an toàn

Lễ giao nhận quân trên toàn địa bàn Quân khu 7 đã diễn ra nhanh gọn, an toàn, đúng luật, nhưng vẫn thể hiện sự trang trọng theo đúng nghi thức Quân đội và đảm bảo các tiêu chuẩn phòng, chống dịch.
Quân khu 7 tổ chức giao nhận quân nhanh gọn và an toàn ảnh 1Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại điểm giao-nhận quân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 16/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận) đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 nhanh gọn, an toàn, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ giao nhận quân tại điểm giao quân điểm của Thành phố tổ chức tại Quận 12.

Lễ giao nhận quân trên toàn địa bàn Quân khu 7 đã diễn ra nhanh gọn, an toàn, đúng luật, nhưng vẫn thể hiện sự trang trọng theo đúng nghi thức Quân đội và đảm bảo các tiêu chuẩn phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh niên lên đường nhập ngũ đều khai báo y tế, được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày tổ chức lễ giao nhận quân và tuân thủ đúng quy định 5K trong quá trình tham dự lễ.

[Hơn 2.000 thanh niên của Quân khu I nô nức tòng quân]

Số thanh niên trúng tuyển phát hiện mắc COVID-19 được địa phương giữ lại theo dõi, điều trị đến khi Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự kết luận đủ sức khỏe thì thực hiện giao nhận quân theo quy định.

Quân khu 7 tổ chức giao nhận quân nhanh gọn và an toàn ảnh 2Các thanh niên của Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Năm 2022, thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng tuyển quân của Quân khu, các địa phương tiếp tục cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ; ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; công dân có sức khỏe loại 1, loại 2; công chức, viên chức để nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội.

Các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm 2021 cả về sức khỏe, trình độ học vấn và tỷ lệ đảng viên nhập ngũ.

Trong số đó, sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 63,7%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp 24,04%; tỷ lệ đảng viên đạt 1,76%. Trong số thanh niên nhập ngũ, có 55 người đang công tác tại các cơ quan nhà nước và 428 con em cán bộ.

Tại các lễ giao nhận quân trên địa bàn Quân khu 7, đại diện thanh niên nhập ngũ đều thể hiện tinh thần hồ hởi, ý chí, quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, phấn đấu huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục