Quảng Bình: Bé 4 tuổi tử vong sau giấc ngủ trưa tại trường mầm non

Ngày 7/10, ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa có một cháu bé tử vong sau giấc ngủ trưa tại trường Mầm non Bắc Sơn.
Quảng Bình: Bé 4 tuổi tử vong sau giấc ngủ trưa tại trường mầm non ảnh 1Trường Mầm non Bắc Sơn, nơi xảy ra sự việc. (Nguồn: Vietnamnet)

Ngày 7/10, ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa có một cháu bé tử vong sau giấc ngủ trưa tại trường Mầm non Bắc Sơn.

Công an và các lực lượng chức năng liên quan đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, khoảng 14 giờ ngày 7/10, tại Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, sau giấc ngủ trưa như thường lệ, toàn bộ trẻ ở trường dậy để tiếp tục buổi học chiều.

Thời điểm đó, cháu P.N.S (sinh năm 2018, lớp mẫu giáo nhỡ) không dậy nên cô giáo tới kiểm tra và phát hiện cháu không còn cử động.

[Hà Nội: Bé trai 9 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi trẻ]

Ngay lập tức giáo viên đã báo cáo sự việc lên ban giám hiệu nhà trường, gia đình; đồng thời đưa cháu đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bắc Sơn, nhưng được bác sỹ kết luận cháu bé đã tử vong trước khi đưa vào phòng khám.

Nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu P.N.S tử vong.

Cháu P.N.S là con trai đầu của vợ chồng anh P.P.H và chị M.T.N.M. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên hai vợ chồng anh đã đi xuất khẩu lao động và đã gửi con lại cho người thân trong gia đình (trú ở thôn 1, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) nuôi nấng, chăm sóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục