Bến Tre: Bé gái 13 tuổi tử vong bất thường trong nhà trọ

Thấy con không về, cha của em Ph. là ông Trần Văn Dung đi tìm và phát hiện con mình nằm chết trên đệm (chưa rõ nguyên nhân) trong phòng trọ số 12, nhà trọ Kiều My.

Ngày 14/6, ông Phạm Anh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cho biết vừa nhận được báo cáo ban đầu về vụ việc một thiếu nữ tử vong trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo đó, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 14/6, Công an huyện Chợ Lách nhận được tin báo có người chết tại nhà trọ Kiều My, xã Long Thới.

Qua xác minh, nạn nhân là em Tr. Th. M. Ph. (13 tuổi, học sinh Trường Trung học Cơ sở Hòa Nghĩa), trú tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách.

Trước đó, ngày 13/6, em Ph. đi xe máy biển số 55X8-7607 ra khỏi nhà và nói với gia đình là đi lấy quà.

[Hà Nội: 4 người trong gia đình tử vong bất thường tại khu chung cư]

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày không thấy con về, cha của em Ph. là ông Trần Văn Dung đi tìm và phát hiện con mình nằm chết trên đệm (chưa rõ nguyên nhân) trong phòng trọ số 12, nhà trọ Kiều My.

Theo chủ nhà trọ, khoảng 9 giờ 21 phút ngày 13/6, em Ph. cùng một người bạn tên Võ Hoàng Khang vào đây thuê trọ.

Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, Khang rời khỏi phòng trọ cùng với chiếc xe do Ph. và Khang cùng vào trước đó.

Theo gia đình nạn nhân, lúc rời khỏi nhà trên người em Ph. có mang theo một đôi bông tai vàng khoảng 3,5 chỉ. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng không phát hiện tài sản có đặc điểm trên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục