Quảng Bình: Cứu nạn thành công 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Tàu Hải đội 2 vừa phối hợp với tàu QB 92260 TS cứu nạn thành công 6 ngư dân trên tàu cá QB 92153 TS bị chìm trên biển, hiện còn một ngư dân mất tích.
Quảng Bình: Cứu nạn thành công 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển ảnh 1Sáu thuyền viên được tàu Hải đội 2 phối hợp với tàu cá QB 92260 TS cứu nạn thành công. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết tàu Hải đội 2 vừa phối hợp với tàu QB 92260 TS cứu nạn thành công 6 ngư dân trên tàu cá QB 92153 TS bị chìm trên biển.

Hiện còn một ngư dân mất tích, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 18/2, tàu cá QB 92153 TS xuất bến từ cửa Gianh ra đánh cá tại vùng biển Quảng Bình đã bị sóng đánh chìm.

Tàu do ông Hồ Minh Tiến (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có 6 ngư dân.

Nhận được thông báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã điều động 4 tàu cùng 23 cán bộ chiến sỹ của Hải đội 2 phối hợp với tàu cá QB 92260 TS do anh Lê Văn Thảo (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, ứng cứu được 6 ngư dân.

[Biên phòng Quảng Trị lai dắt thành công 2 tàu cá vào bờ an toàn]

Đến 17 giờ cùng ngày, 6 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện còn một ngư dân bị mất tích tên là Trương Hoàng Minh (sinh năm 1973, quê ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo nhận định của các ngư dân trên tàu bị nạn, có khả năng nạn nhân bị mắc kẹt, chìm theo tàu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho các tàu hoạt động trên khu vực tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát dọc bờ biển để tìm kiếm người mất tích.

Gia đình và các cơ quan chức năng đang phối hợp tìm cách trục vớt tàu chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục