Quảng Bình: Liên tiếp triệt phá, bắt các đối tượng đánh bạc trái phép

Lực lượng công an Quảng Bình đã triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc trái phép dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, xóc đĩa, đánh bài “cào” ăn tiền; bắt giữ hàng chục "con bạc" để điều tra, xử lý.
Tang vật một vụ án đánh bạc do lực lượng công an tỉnh Quảng Bình triệt phá. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Tang vật một vụ án đánh bạc do lực lượng công an tỉnh Quảng Bình triệt phá. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, liên tiếp những ngày qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã đấu tranh, triệt phá các tụ điểm đánh bạc trái phép, bắt giữ các đối tượng có liên quan và thu giữ nhiều tang vật quan trọng.

Cụ thể, tối 3/7, sau một thời gian tổ chức lực lượng trinh sát, thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1984) và Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1987), đều trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn vì có liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua khám xét tại nhà riêng của Nguyễn Hoàng Trung, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 2 tờ sớ ghi các kèo cá độ bóng đá được các đối tượng chuyển đến cho Trung qua ứng dụng Zalo, với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng.

Công an thị xã Ba Đồn tiến hành triệu tập và đấu tranh làm rõ 11 đối tượng có liên quan đến đường dây ghi cá độ bóng đá của Nguyễn Hoàng Trung, thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ngày 3/7.

Công an cũng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tin nhắn có liên quan đến hành vi cá độ bóng đá của các đối tượng gửi đến Nguyễn Hoàng Trung qua ứng dụng tin nhắn Facebook, Zalo.

[Triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 20 tỷ đồng]

Liên quan đến vụ việc, Công an thị xã Ba Đồn đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thị Lý và 2 đối tượng khác có liên quan là Trần Văn Hùng (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1989), đều trú tại thị xã Ba Đồn; đồng thời, tiếp tục đấu tranh, mở rộng và xử lý theo quy định.

Ngày 4/7, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm: Đoàn Xuân Quyết (sinh năm 1987), Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa và Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1987), trú tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa về hành vi đánh bạc trái phép.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác của quần chúng, ngày 28/6, Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện, bắt quả tang Quyết, Tuấn và Thế tụ tập đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” thắng, thua bằng tiền mặt; tang vật thu giữ tại chiếu bạc số tiền hơn 32 triệu đồng, bát và đĩa sứ, 4 quân vị hình tròn dùng để đánh bạc và các đồ vật, tài liệu khác.

Ngày 2/7, lực lượng Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Công an xã Phúc Trạch phát hiện, bắt quả tang tại nhà riêng của Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch,tỉnh Quảng Bình) có 5 đối tượng gồm Mai Văn Hùng (sinh 1983), Nguyễn Văn Bảy (sinh 1987), Trần Cường (sinh 1998), Nguyễn Sỹ Hùng (sinh 1992) cùng trú tại huyện Bố Trạch và Nguyễn Văn Hùng (sinh 1981), trú tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) tụ tập tổ chức đánh bài “cào” ăn tiền trái phép.

Tại hiện trường, đơn vị chức năng thu giữ hơn 9,5 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài túlơkhơ...

Vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục