Quảng Bình: Tiếp nhận, cứu hộ nhiều động vật hoang dã, quý hiếm

Mới đây, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuyển giao cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 3 cá thể Khỉ đuôi lợn, 1 cá thể Khỉ vàng, 4 cá thể Cầy hương, 1 cá thể Dúi mốc lớn....

Một cá thể khỉ đuôi lợn sau khi được thả. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Một cá thể khỉ đuôi lợn sau khi được thả. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 12/3, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cụ thể, ngày 9/3, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã chuyển giao cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 3 cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina), 1 cá thể Khỉ vàng (Macaca mulatta), 4 cá thể Cầy hương (Viverricula indica), 1 cá thể Dúi mốc lớn (Rhizomys pruinosus) và 2 cá thể Hồng hoàng (Buceros bicornis).

Trước đó, ngày 6/3 vừa qua, Ban Quản lý Vườn cũng đã tiếp nhận từ người dân 1 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 2 cá thể Khỉ vàng từ người dân ở huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Các cá thể động vật được nêu trên nằm trong danh lục những loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được nêu trong Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Toàn bộ số động vật trên đã được đưa vào Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.