Quảng Ngãi: Liên tiếp phát hiện hai thi thể trên sông Bàu Cọ

Theo thông tin điều tra, cơ quan chức năng nhận định hai nạn nhân là L.H.Đ. (39 tuổi), ngụ phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi và L.Đ.T. (34 tuổi), ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.

Tối 17/5, ông Nguyễn Quang Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận vừa phát hiện hai thi thể trên sông Bàu Cọ.

Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước trên sông Bàu Cọ đoạn qua cầu 31 thuộc tuyến đường sắt Bắc-Nam. Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền địa phương tổ chức cứu vớt, xác nhận và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tới khoảng 16 giờ, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác cũng gần nơi nam nạn nhân trước đó.

[Đồng Nai: Phát hiện thi thể hai người đàn ông dưới lòng hồ Trị An]

Theo thông tin điều tra, cơ quan chức năng nhận định hai nạn nhân là L.H.Đ. (39 tuổi), ngụ phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi và L.Đ.T. (34 tuổi), ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Điền cho biết thêm, sáng cùng ngày, Công an xã Nghĩa Điền có đến một vườn keo thuộc thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền để bắt các đối tượng đá gà (cách khu vực phát hiện hai người tử vong khoảng 100m).

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, các đối tượng đã tháo chạy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ nhiều xe máy, tang vật dùng vào việc đá gà như gà chọi, giấy ghi tiền cá cược.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục