Quảng Ninh: Điều tra làm rõ nghi vấn 3 bố con uống thuốc độc tự tử

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng, nghi bố pha thuốc độc cùng 2 con uống, khiến 2 bố con chết, 1 người con vẫn nguy kịch.
Quảng Ninh: Điều tra làm rõ nghi vấn 3 bố con uống thuốc độc tự tử ảnh 1

Chiều 2/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Dũng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng, nghi bố pha thuốc độc cùng 2 con uống, khiến 2 bố con thiệt mạng, 1 người con vẫn nguy kịch.

Vào khoảng 21 giờ ngày 1/3, người dân trên địa bàn phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, phát hiện anh Nguyễn Văn C. (sinh năm 1993, trú tại Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ) cùng 2 con trai là cháu Nguyễn Trung K. (sinh năm 2015) và Nguyễn Minh Kh. (sinh năm 2017) trong tình trạng nguy kịch, nghi uống thuốc độc tự tử.

Ngay khi phát hiện vụ việc, gia đình và hàng xóm đã đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái cấp cứu. Tuy vậy, đến khoảng 23 giờ 30 ngày 1/3, anh C. và con trai lớn là cháu K. đã tử vong.

[Thông tin 4 người ở Gia Lai tự tử vì dưa hấu rẻ là sai sự thật]

Cũng ngay trong đêm, con trai út của anh C. là cháu Kh. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để tiếp tục cấp cứu, theo dõi. Các bác sỹ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho cháu Kh., tuy nhiên tình trạng cháu đang xấu đi.

Nhận được tin báo, chính quyền phường Hải Hòa có mặt tại nơi xảy ra sự việc, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng thành phố Móng Cái tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng phát hiện trong gầm giường của gia đình nạn nhân có 5 ống nhựa trắng, chứa chất lỏng nghi là thuốc chuột mà anh C. đã pha rồi cùng 2 con uống tự tử.

Được biết, anh C. kết hôn với chị Cao Ngọc H. (sinh năm 1993, trú tại khu 7, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn về kinh tế nên chị H. muốn ly hôn.

Hiện, thi thể anh C. và cháu K. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục