Quảng Ninh: Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới ước đạt gần 3,7 tỷ USD

Trong 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới tỉnh Quảng Ninh ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân II - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân II - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Trong 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới tỉnh Quảng Ninh ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu đạt 1,59 tỷ USD và nhập khẩu đạt 1,58 tỷ USD, trao đổi cư dân biên giới đạt 547 triệu USD.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với các địa phương Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực, ngày càng thực chất, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, du lịch.

Thị trường xuất nhập khẩu nông-lâm-thủy sản của Quảng Ninh chủ yếu là thị trường Trung Quốc. Hiện Quảng Ninh có 20 cơ sở chế biến thủy sản, 6 cơ sở đóng gói và 46 vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu.

Về hợp tác xúc tiến thương mại, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức, tham gia 37 chương trình xúc tiến, có 8 hội chợ cấp tỉnh, quốc gia; tham gia 12 chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Trong đó, đối với thị trường Trung Quốc đã tham gia Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO 2023), Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-Nam Á và Hội chợ Thương mại xuất nhập khẩu Côn Minh.

Để thúc đẩy kinh tế thương mại khu vực biên giới, cụ thể với Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ có chỉ đạo về nội dung Khu hợp tác qua biên giới để các địa phương biên giới tổ chức thực hiện. Tiếp tục đề nghị phía Trung Quốc quan tâm nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới; ưu tiên thông quan nhanh, thông quan trước đối với nhóm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc là hàng nông, lâm, thủy hải sản tươi sống....

Thống nhất hai bên một số quan điểm chung về tạo thuận lợi hóa thương mại 2 chiều, như: Chủ trương cho phép chính quyền địa phương hai bên cửa khẩu biên giới chủ động trao đổi kéo dài thời gian thông quan trong ngày, thực hiện thông quan cả ngày thứ 7, Chủ nhật để giải quyết kịp thời tình huống hàng hóa ách tắc tại các cửa khẩu trong phạm vi kéo dài tối đa 2 giờ/ngày và đóng cửa khẩu trước 21 giờ Việt Nam, 22 giờ Bắc Kinh.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục