Quảng Trị cứu hộ 5 cá thể động vật hoang dã nguy cấp

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết đơn vị liên tiếp tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Trị bàn giao.

Lực lượng chức năng tiếp nhận động vật hoang dã do người dân giao nộp. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng tiếp nhận động vật hoang dã do người dân giao nộp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/6, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết đơn vị liên tiếp tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Trị bàn giao.

Cụ thể, ngày 9/6, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã gồm một cá thể khỉ mặt đỏ từ Ủy ban Nhân dân phường Đồng Sơn và một cá thể tê tê Java từ Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị để cứu hộ, chăm sóc.

Trước đó, ngày 4/6, đơn vị cũng đã tiếp nhận 3 cá thể động vật hoang dã khác gồm một cá thể khỉ vàng từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Định; một cá thể kỳ đà vân và một cá thể rùa núi vàng từ Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong.

Quá trình giao nhận có sự phối hợp, chứng kiến của lực lượng kiểm lâm địa phương.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê Java nặng 4kg, kỳ đà vân nặng 1,7kg và rùa núi vàng nặng 1kg, đều trong tình trạng sức khỏe yếu. Cá thể khỉ mặt đỏ nặng 5kg, bị tổn thương ngoài da vùng mặt; cá thể Khỉ vàng nặng 4kg, có biểu hiện suy giảm tập tính hoang dã.

Theo đại diện Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, các cá thể động vật trên đều bị lạc khỏi sinh cảnh tự nhiên và được người dân phát hiện. Nhận thức đây là những loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân đã chủ động thông báo và bàn giao cho chính quyền địa phương theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ thú y của trung tâm đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, cách ly theo dõi và xây dựng phương án cứu hộ riêng cho từng cá thể nhằm phục hồi thể trạng và tập tính tự nhiên trước khi tái thả về môi trường sống.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã không chỉ góp phần ngăn chặn tình trạng nuôi nhốt, mua bán trái phép mà còn tạo thêm cơ hội để các cá thể được cứu hộ, phục hồi và trở về môi trường tự nhiên.

Những hành động tích cực từ cộng đồng cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng đang góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các hộ dân nuôi cá tự phát trên sông Cái (nhánh của sông Đồng Nai) thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai gây ảnh hưởng đến dòng chảy và ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Giải tỏa nuôi cá lồng bè tự phát tại Đồng Nai

Tại phường Long Hưng và Trấn Biên hiện có 282 hộ dân nuôi thủy sản lồng bè trên sông, đây là hoạt động tự phát và đã hình thành từ lâu, gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sông Đồng Nai.