Quảng Trị hoàn thành trả tiền bồi thường đợt I cho người dân vùng biển

Ngày 30/11, tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại đợt 1 cho người dân vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển.
Quảng Trị hoàn thành trả tiền bồi thường đợt I cho người dân vùng biển ảnh 1Người dân thôn Vịnh Mốc làm thủ tục nhận tiền đền bù sự cố môi trường biển. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 30/11, tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại đợt 1 cho người dân vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Trong đợt này, tỉnh Quảng Trị đã cấp hơn 202 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích để các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng chi trả tiền bồi thường thiệt hại sau sự cố ô nhiễm môi trường biển cho hai đối tượng thiệt hại trực tiếp là chủ tàu thuyền và lao động trên biển.

Toàn bộ số tiền trên được chi trả cho 1.979 chủ tàu thuyền và 1.579 thuyền viên của 14 xã, thị trấn ven biển gồm các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Vĩnh Giang (Vĩnh Linh); Gio Hải, Trung Giang, Gio Mai, Gio Việt và thị trấn Cửa Việt (Gio Linh); Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Độ (Triệu Phong) và Hải An, Hải Khê (Hải Lăng).

Kết thúc đợt I, việc chi trả bồi thường thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được đánh giá đã làm đúng quy trình, công bằng, minh bạch và bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại các điểm chi trả, người dân sau khi nhận tiền đền bù đều cho biết sẽ mua sắm ngư lưới cụ, cải hoán tàu thuyền và đầu tư các mô hình trồng trọt, chăn nuôi… nhằm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục