Tại huyện miền núi dân tộc Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị, trong nhiều năm trởlại đây, cây chuối đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu của nhiều hộgia đình. Mặt hàng chuối không chỉ cung cấp cho thị trường nội địa, màcòn xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Nhật Bản. Nhờ nguồn thu nhập từchuối mà rất nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên khá giả với thu nhậpmỗi năm từ 60-70 triệu đồng, có mô hình thu nhập trên trăm triệu đồng.
Vì vậy, trong hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Hướng Hóa, cây chuối đã đượcxác định là loại cây trồng chủ lực được nông dân tập trung đầu tư mở rộng diệntích. Hiện toàn huyện Hướng Hoá đã phát triển diện tích trồng chuối đạt khoảng1.500ha, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Long, Tân Thành, Lao Bảo và một số xãvùng Lìa.
Tuy nhiên, do giống chuối ngày càng già cỗi, thoái hóa sâu bệnh, cộng với quytrình canh tác lạc hậu khiến năng suất và chất lượng giảm sút.Xuấtphát từ thực tế này, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnhQuảng Trị thực hiện đề tài “Phục tráng một số giống chuối trên địa bàn huyệnHướng Hóa bằng phương pháp Invitro.”
Hai loại chuối được chọn ứng dụng côngnghệ sinh học để phục tráng là giống chuối mốc (chuối tây) và chuối lùn (chuốibà lùn) đã được trồng từ lâu trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Sau gần 1 năm triểnkhai thực hiện, đến nay Trung tâm đã nhân giống thành công các loại chuối này.Cây chuối được phục tráng đã phát triển tốt, theo đúng yêu cầu nghiên cứu đặtra. Theo đánh giá của Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Trị, đây là đề tài có tínhthực tiễn cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thunhập cho người dân miền núi.
Đề tài được thực hiện đã ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tácchọn giống, phục tráng giống, tạo ra một số lượng lớn cây sạch bệnh, đảm bảo vềmặt di truyền, góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững nghề trồngchuối ở Hướng Hóa. Đề tài nghiên cứu này sẽ tiếp tục được thực hiện đến tháng8/2013./.