Quốc hội Iraq ngày 22/11 đã không đạt được thỏa thuận về luật bầu cử mới, làmgia tăng quan ngại cuộc bầu cử quốc hội nước này sẽ bị trì hoãn quá thời hạn quyđịnh của hiến pháp và ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân của Mỹ.
Chỉ còn hai ngày để Quốc hội Iraq tháo gỡ bế tắc sau khi Phó Tổng thống Tareqal-Hashemi phủ quyết luật bầu cử hôm 18/11, vì đạo luật này cần phải được thôngqua 60 ngày trước bầu cử và ngày 23/1/2010 được xem là thời hạn cuối cùng đểtiến hành bầu cử.
Nếu không tìm ra được giải pháp nào, Iraq có thể phải hoãn bầu cử thêm một thángcho đến khi kết thúc lễ hội tôn giáo Arbain của người Shitte chiếm đa số ở Iraq.
Giới ngoại giao phương Tây và các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo sự trì hoãnnày là trái với hiến pháp, vốn qui định cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ tới phảiđược tiến hành trước ngày 31/1.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq Khalid al-Attiya bày tỏ hy vọng sẽ có giảipháp khả thi trong ngày 23/11.
Theo ông, mặc dù các nghị sĩ chưa đi đến thỏa thuận nào, nhưng đã có những ýtưởng được đưa ra và hy vọng các bên sẽ thống nhất về một kế hoạch cụ thể trongngày 23/11.
Ngày 18/11, Phó Tổng thống Iraq Hashemi thuộc cộng đồng người Sunni thiểu số đãphủ quyết luật bầu cử mới vì cho rằng 15% trong tổng số 323 ghế trong quốc hộinhiệm kỳ tới phải thuộc về các cộng đồng thiểu số, so với tỷ lệ 5% như hiện nay.
Ngay trước đó, ngày 17/11, cộng đồng người Kurd ở Iraq dọa tẩy chay cuộc bầu cửdo bất mãn về cách phân chia số ghế theo luật mới.
Một số quan chức phương Tây và Iraq cho rằng trì hoãn bầu cử trong một thời gianngắn sẽ cho phép giới chức bầu cử có thêm thời gian chuẩn bị.
Tuy nhiên, nếu trì hoãn lâu sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của lực lượng Mỹ chấm dứtcác hoạt động quân sự vào ngày 31/8/2010, vì các tư lệnh Mỹ muốn duy trì quân sốlớn tại Iraq cho đến khi chính phủ nhiệm kỳ tới ở nước này được thành lập vàtình hình an ninh khả quan.
Cuộc bầu cử sắp tới được xem là một bước ngoặt đối với Iraq trong tiến trìnhthoát khỏi tình trạng xung đột bạo lực giữa các phe phái.
Giới phân tích nhận xét bế tắc xung quanh luật bầu cử phản án sự hoài nghi củangười Sunni đối với chính phủ của người Shitte, vốn bị đè nén dưới Chính quyềnSaddam Hussein của người Sunni.
Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Iraq ngày 22/11 cho phát trên truyềnhình đoạn băng ghi hình, trong đó 3 nghi can vụ khủng bố ở Baghdad ngày 25/10làm hơn 150 người thiệt mạng thú nhận là các thành viên đảng Baath của Chínhquyền Saddam Hussein.
Chính phủ Iraq cũng khẳng định 3 đối tượng trên đến từ Syria, nhưng Baghdadkhông cáo buộc Damas dính líu đến vụ khủng bố trên.
Động thái trên được cho là có nguy cơ khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa người Shittevà người Sunni, khiến cho tương lai hòa giải giữa hai cộng đồng này, được coi làyếu tố mấu chốt quyết định sự ổn định ở Iraq, càng trở nên xa vời./.
(TTXVN/Vietnam+)