Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn hiệp định thương mại với EU

Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) EU-Nhật Bản, qua đó dọn đường cho việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu.
Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn hiệp định thương mại với EU ảnh 1Một cửa hàng bán rượu châu Âu tại Tokyo. (Nguồn: asia.nikkei.com)

Theo Sputniknews, ngày 8/12, truyền thông địa phương đưa tin Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) EU-Nhật Bản, qua đó dọn đường cho việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu.

Theo hãng tin Kyodo, hiệp định trên đã được thượng viện Nhật Bản phê chuẩn hôm 8/12 sau khi được hạ viện thông qua hồi cuối tháng 11/2018.

[Nội các Nhật thông qua dự luật phê chuẩn thỏa thuận thương mại với EU]

Nếu được EU thông qua vào cuối năm 2018 đúng như kế hoạch, thỏa thuận sẽ có hiệu lực kể từ tháng 2/2019.

Theo thỏa thuận này, EU sẽ dỡ bỏ các khoản thuế đối với khoảng 99% hàng hóa Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ miễn thuế đối với khoảng 94% hàng nhập khẩu từ EU và được tiếp cận nhiều loại hàng hóa EU giá rẻ hơn như phô mai, rượu và thịt lợn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục