Quốc vương Maroc muốn thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Algeria

Quan hệ giữa Algeria và Maroc đã căng thẳng từ nhiều năm qua, chủ yếu liên quan đến vấn đề chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Tây Sahara, khiến biên giới giữa hai nước láng giềng này đã bị đóng từ 1994.
Quốc vương Maroc muốn thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Algeria ảnh 1Quốc vương Mohammed VI của Maroc. (Ảnh: Reuters)

Ngày 29/7, Quốc vương Mohammed VI của Maroc bày tỏ hy vọng bình thường hóa quan hệ và mở cửa biên giới với Algeria, trong bối cảnh hai nước láng giềng đang cắt đứt quan hệ.

Trong một phát biểu, Quốc vương Mohammed VI khẳng định mong muốn quan hệ hai nước trở lại bình thường và biên giới giữa hai quốc gia mở cửa trở lại.

Quan hệ giữa Algeria và Maroc đã căng thẳng từ nhiều năm qua, chủ yếu liên quan đến vấn đề chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Tây Sahara, khiến biên giới giữa hai nước láng giềng này đã bị đóng từ 1994.

Những năm gần đây, Maroc liên tục kêu gọi về việc mở cửa trở lại biên giới với Algeria, song mối quan hệ hai nước vẫn chưa được cải thiện.

[Algeria triệu hồi đại sứ tại Pháp sau căng thẳng ngoại giao mới]

Algeria đã đơn phương cắt đứt quan hệ với quốc gia láng giềng nói trên vào năm 2021 và ngừng hoạt động một đường ống dẫn khí đốt tới Tây Ban Nha qua Maroc.

Sau đó, Algiers cũng đã đóng cửa không phận với tất cả các máy bay của Maroc.

Đầu năm nay, Tổng thống Algeria Abdelmedjid Tebboune từng đánh giá mối quan hệ với Maroc đã đạt đến "điểm không thể quay lại"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục