Quyên góp gây quỹ ủng hộ người gốc Việt trên Biển Hồ Campuchia

Khoảng 500 hộ người gốc Việt với 1.471 nhân khẩu đang sống tại các nhà bè và thuyền trên mặt sông Tonle Sap (thành phố Kampong Chhnang, Campuchia) sẽ phải di dời lên bờ trong tháng 10 này.
Quyên góp gây quỹ ủng hộ người gốc Việt trên Biển Hồ Campuchia ảnh 1Tổng số tiền và vật chất quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm Việt Nam và Campuchia là 27.050 USD và 2 tấn gạo. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/Vietnam+ )

Với tinh thần vì cộng đồng, “lá lành đùm lá rách," chiều 17/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) tổ chức trận bóng đá giao hữu gây quỹ từ thiện nhằm quyên góp tiền ủng hộ bà con người gốc Việt trên Biển Hồ phải di dời lên đất liền.

Tổng số tiền và vật chất quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm Việt Nam và Campuchia là 27.050 USD và 2 tấn gạo.

[Khẩn cấp cứu trợ hàng trăm người gốc Việt bị lũ lụt tại Campuchia]

Theo thông báo từ chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, khoảng 500 hộ người gốc Việt với 1.471 nhân khẩu đang sống tại các nhà bè và thuyền trên mặt sông Tonle Sap (thành phố Kampong Chhnang) sẽ phải di dời lên bờ trong tháng 10 này.

Do người di dời phải tự thuê đất ở, vận chuyển hành lý, dựng lại nhà ở nên cuộc sống của bà con người gốc Việt vốn đã khó khăn trong mùa dịch COVID-19 lại càng bấp bênh hơn hơn do đa số là người nghèo, không có việc làm ổn định, nguồn lợi thủy sản ngày càng thấp.

Đại sứ quán Việt Nam và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã kêu gọi tập trung nguồn lực cộng đồng tại Campuchia để hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu, giúp bà con di dời sớm ổn định cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn, đặc biệt là trong thời điểm mưa lũ liên tục từ hai tuần qua tại Campuchia.

Quyên góp gây quỹ ủng hộ người gốc Việt trên Biển Hồ Campuchia ảnh 2Theo thông báo từ chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, khoảng 500 hộ người gốc Việt với 1.471 nhân khẩu đang sống tại các nhà bè và thuyền trên mặt sông Tonle Sap (thành phố Kampong Chhnang) sẽ phải di dời lên bờ trong tháng 10/2020. (Ảnh: Trần Ngọc Long/Vietnam+)

Trước mắt, việc hỗ trợ bà con sẽ ưu tiên cho phần thuê xe vận chuyển đồ đạc, vật liệu làm nhà đến khu đất thuê trong dự án tái định cư; bảo đảm lương thực chống đói; cải thiện môi trường sống trong khu tái định cư, nhất là nước sạch, nhà vệ sinh và từng bước chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con di dời.

Liên quan tới việc chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con, các dự án trồng cây công-nông nghiệp của Việt Nam tại Campuchia như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) hay Công ty THADI (THAGRICO) với thế mạnh về tính bền vững và ổn định tiếp tục tạo động lực lớn cho nền kinh tế địa phương, đặc biệt đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Chương trình chuyển đổi nghề nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người gốc Việt ở khu vực Biển Hồ trong gần 5 tháng qua.

Quyên góp gây quỹ ủng hộ người gốc Việt trên Biển Hồ Campuchia ảnh 3Tổng số tiền và vật chất quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm Việt Nam và Campuchia là 27.050 USD và 2 tấn gạo. (Ảnh: Trần Ngọc Long/ Vietnam+)

Theo thống kê của THADI, tính từ tháng 6/2020, công ty đã tuyển dụng được hơn 500 lao động người gốc Việt và hàng nghìn lao động người Campuchia tại các tỉnh lân cận dự án nông nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục