Quyết tâm biến khu vực Đông Nam Á thành trung tâm tăng trưởng

Quyết tâm đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế khu vực sẽ được thực hiện thông qua hợp tác mạnh mẽ để đảm bảo ASEAN luôn phù hợp, có tính cạnh tranh, hướng tới tương lai...
Quyết tâm biến khu vực Đông Nam Á thành trung tâm tăng trưởng ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN chụp ảnh chung tại Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, kết thúc Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia, các nhà lãnh đạo ASEAN đã khẳng định quyết tâm đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế khu vực và là động lực tăng trưởng toàn cầu.

Mục tiêu trên sẽ được thực hiện thông qua hợp tác mạnh mẽ để đảm bảo ASEAN luôn phù hợp, có tính cạnh tranh, hướng tới tương lai, kiên cường và thích ứng với các thách thức tương lai trong khu vực và trên toàn cầu, cũng như tăng cường năng lực của khu vực với tư cách là trung tâm tăng trưởng.

[Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 kết thúc, thông qua 10 văn kiện]

Các nhà lãnh đạo ASEAN tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn hội nhập kinh tế ASEAN, tăng cường thương mại và đầu tư nội khối, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng và đẩy mạnh triển khai Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2025 hướng tới một nền kinh tế hội nhập, cạnh tranh, kết nối và một khu vực có khả năng phục hồi, bền vững và bao trùm.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng hoan nghênh các ưu tiên kinh tế và các sáng kiến của Chủ tịch Indonesia, dựa trên 3 mũi nhọn chiến lược là phục hồi và tái thiết, kinh tế số và phát triển bền vững, nhằm giải quyết các thách thức trước mắt trong việc đảm bảo phục hồi và tái thiết của khu vực trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Đồng thời tiếp tục thúc đẩy ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng thông qua hội nhập kinh tế kỹ thuật số bao trùm, phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo ổn định tài chính, an ninh năng lượng và an ninh lương thực, cũng như đẩy nhanh việc thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.