Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines, 1 phi công thiệt mạng

Chiếc máy bay thuộc Không đoàn 15 của PAF cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Mactan, tỉnh Cubu, đang bay bảo dưỡng thì bị rơi xuống biển ở miền Trung Philippines.
Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines, 1 phi công thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ rơi máy bay trực thăng tại Philippines. (Ảnh: AP)

Quân đội Philippines ngày 27/4 cho biết một trực thăng của Không quân Philippines (PAF) đã rơi xuống biển ngoài khơi thành phố Getafe, tỉnh Bohol ở miền Trung Philippines, làm 1 phi công thiệt mạng và 3 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Trung tá Maynard Marino cho biết chiếc trực thăng tấn công MD520MG đang bay bảo dưỡng thì bị rơi lúc 9h30 sáng (giờ địa phương).

[Vụ rơi máy bay quân sự tại Nigeria: 7 quân nhân thiệt mạng]

Chiếc máy bay thuộc Không đoàn 15 của PAF cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Mactan, tỉnh Cubu gần đó.

Một cuộc điều tra đang tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn và PAF quyết dịnh dừng hoạt động đối với phi đội MG520 trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

Đây là vụ rơi máy bay trực thăng thứ 2 của Không quân Philippines trong năm nay. Trước đó, ngày 16/1, 1 máy bay trực thăng UH-1 đã bị rơi ở tỉnh Bukidnon, miền Nam Philippines, làm 7 binh sỹ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục