Sạt lở đất nghiêm trọng ở Ấn Độ, hàng chục người bị vùi lấp

Nhà chức trách cho rằng hiện có một xe khách và một xe tải cùng một số xe ôtô khác đang nằm dưới đống đổ nát, song thông tin chính xác chưa được xác nhận vì tình hình lở đất vẫn đang tiếp diễn.
Sạt lở đất nghiêm trọng ở Ấn Độ, hàng chục người bị vùi lấp ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ lở đất do mưa lớn tại làng Kumbharwadi, Ấn Độ, ngày 25/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và khoảng 25-30 người khác bị mắc kẹt sau một vụ lở đất ở phía Bắc dãy Himalaya của Ấn Độ.

Trao đổi với báo giới, một quan chức cảnh sát địa phương thuộc bang Himachal Pradesh cho biết một khối lượng lớn đất đá trên núi đã sạt lở và đổ ập xuống con đường phía dưới.

Nhà chức trách cho rằng hiện có một xe khách và một xe tải cùng một số xe ôtô khác đang nằm dưới đống đổ nát, song thông tin chính xác chưa được xác nhận vì tình hình lở đất vẫn đang tiếp diễn.

[20 người thiệt mạng và 300.000 người mắc kẹt do lũ lụt tại Bangladesh]

Đã có 6 người bị thương được đưa đến bệnh viện địa phương và ước tính có khoảng 25-30 hành khách đang bị mắc kẹt tại hiện trường.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ chỉ có thể tiếp tục khi tình hình ổn định hơn. 

Lở đất thường xuyên xảy ra ở khu vực phía Bắc dãy Himalaya của Ấn Độ, đặc biệt là vào mùa mưa khi mưa lớn khiến đất, đá sụt lún.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu khiến mùa mưa diễn biến thất thường hơn và làm tan chảy các sông băng ở phía trên núi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.