Serbia đình chỉ xuất khẩu vũ khí nhằm tăng năng lực sẵn sàng chiến đấu

Serbia quyết định đình chỉ xuất khẩu vũ khí trong 30 ngày, vài ngày sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Giám đốc tình báo của quốc gia Balkan này với cáo buộc giao dịch vũ khí bất hợp pháp.
Serbia đình chỉ xuất khẩu vũ khí nhằm tăng năng lực sẵn sàng chiến đấu ảnh 1Binh sỹ quân đội Serbia. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic ngày 14/7 tuyên bố Belgrade đã đình chỉ mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí trong 30 ngày để đáp ứng nhu cầu và tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Serbia trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở khu vực Balkan.

Bộ trưởng Vucevic nêu rõ: “Serbia đã đình chỉ mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí trong vòng 30 ngày... Lệnh cấm xuất khẩu là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của quân đội Serbia và tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh khủng hoảng bùng phát ở khu vực Balkan… Bước đi này không có nghĩa là Serbia sẽ chiến đấu hay phát động chiến tranh, nhưng chúng tôi đang đánh giá tất cả các rủi ro và thách thức an ninh.”

[Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Serbia-Kosovo không đạt được kết quả]

Theo ông, quyết định trên sẽ được Chính phủ Serbia xem xét lại sau 30 ngày.

Quyết định đình chỉ xuất khẩu vũ khí được Serbia đưa ra sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu cơ quan tình báo Serbia, ông Alexander Vulin.

Mỹ cáo buộc Giám đốc tình báo Aleksandar Vulin “đã dính líu đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động ma túy bất hợp pháp và lạm dụng chức vụ công.”

Serbia đã phải đối mặt với cáo buộc rằng Belgrade đã xuất khẩu vũ khí sang các nước bị quốc tế cấm, hoặc sang Nga và Ukraine. Tuy nhiên Tổng thống Vucevic phủ nhận các cáo buộc này.

Serbia đang nỗ lực để trở thành thành viên Liên minh châu Âu, nhưng nước này đã từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục