Serbia sẽ dừng nhập khẩu dầu của Nga từ cuối năm 2022

Do các lệnh trừng phạt, Serbia sẽ không thể nhập khẩu dầu Nga từ tháng 11/2022 và ước tính thiệt hại từ lệnh cấm vận này đối với dầu mỏ Nga khoảng 600 triệu USD.
Serbia sẽ dừng nhập khẩu dầu của Nga từ cuối năm 2022 ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Balkan ở Serbia. (Ảnh: IBNA/TTXVN)

Ngày 14/6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết do các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Serbia sẽ không thể nhập khẩu dầu Nga từ tháng 11/2022.

Ông Vucic ước tính thiệt hại từ lệnh cấm vận này đối với dầu mỏ Nga khoảng 600 triệu USD.

Ông Vucic nói: “Mỗi ngày có tới hàng chục vấn đề mới phát sinh, cần phải nhớ rằng từ tháng 11 chúng tôi sẽ không thể nhập khẩu dầu của Nga nữa."

[Nga khẳng định tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho Serbia]

Các biện pháp trừng phạt được áp đặt nhằm đáp trả chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine. Vào đầu tháng 6/2022, EU đã đưa ra gói trừng phạt thứ 6, trong đó đề nghị các nước châu Âu từ bỏ dầu của Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm dầu trong vòng 8 tháng. Ngoại lệ được đưa ra đối với dầu vận chuyển qua đường ống “Hữu nghị."

Các nhà phân tích cho rằng trong vòng 100 ngày xung đột tại Ukraine, Nga có thể kiếm được 98 tỷ USD từ việc xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục