Singapore cắt giảm hoạt động lọc hóa dầu do ảnh hưởng của COVID-19

Lĩnh vực lọc hóa dầu tại Singapore đang đối mặt với tình trạng hết sức khó khăn, do thế giới vẫn đang vật lộn đối phó với đại dịch COVID-19 và thị trường dầu mỏ thế giới biến động phức tạp.
Một nhà máy lọc dầu của Singapore. (Nguồn: Reuters)
Một nhà máy lọc dầu của Singapore. (Nguồn: Reuters)

Các nhà máy lọc dầu tại Singapore đã bắt đầu phải cắt giảm sản lượng và tiến hành bảo trì, bảo dưỡng, trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh do thế giới vẫn đang vật lộn đối phó với đại dịch COVID-19 và thị trường dầu mỏ thế giới biến động phức tạp.

Ông Harrison Cheng, thuộc công ty tư vấn rủi ro toàn cầu Control Risks, cho hay đã có một doanh nghiệp lọc hóa dầu lớn tại Singapore tiến hành sớm các kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trong tháng 4/2020 thay vì tháng 5/2020 như dự kiến trước đó.

Một doanh nghiệp lọc hóa dầu khác chuyên cung cấp xăng máy bay cho một số sân bay và hãng hàng không quốc tế trên toàn châu Á cũng được cho là đã giảm hoạt động do biên lợi nhuận từ hoạt động lọc dầu sụt giảm mạnh.

[Nga và Saudi Arabia đưa ra cam kết ổn định thị trường dầu mỏ]

Hai trong số các thị trường xuất khẩu xăng dầu tinh chế chủ chốt của Singapore là Malaysia và Indonesia, nên những thay đổi về nhu cầu tại hai nước này cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi hoạt động của các nhà máy lọc dầu Singapore.

Trong khi đó, ông Kang Wu, trưởng bộ phận phân tích nhu cầu châu Á và toàn cầu tại S&P Global Platts, cho hay sản lượng lọc hóa dầu trong tháng 4/2020 của Singapore đã tụt xuống dưới mức 900.000 thùng/ngày, giảm 25% so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Singapore đã tinh lọc hơn 1,2 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 12/2019.

Ông Kang Wu cũng cho rằng lĩnh vực lọc hóa dầu tại Singapore đang đối mặt với tình trạng hết sức khó khăn, do nước này là một trung tâm trao đổi thương mại các sản phẩm dầu mỏ.

Các nhà máy lọc hóa dầu của Singapore cũng là các nhà cung cấp sản phẩm lọc hóa dầu lớn.

Singapore cắt giảm hoạt động lọc hóa dầu do ảnh hưởng của COVID-19 ảnh 1Đường phố vắng vẻ do dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đầu tháng 5/2020, S&P Global Platts đã trích dẫn các nguồn tin trong ngành cho hay, công ty Singapore Refining Company trong tháng 4/2020 đã cắt giảm công suất của nhà máy lọc dầu trên đảo Jurong, xuống còn 290.000 thùng/ngày do biên độ lợi nhuận thấp.

Theo báo cáo Statistics Review of World Energy 2019 của công ty dầu khí BP, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có công suất lọc dầu lớn nhất thế giới, xử lý 34,75 triệu thùng/ngày, trong đó Singapore đứng ở vị trí thứ năm với công suất 1,51 triệu thùng/ngày.

Theo cáo cáo thị trường dầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mức suy giảm cao nhất của hoạt động lọc dầu trên toàn cầu được dự báo sẽ xảy ra trong tháng 5/2020, do các số liệu ước tính lượng nguyên liệu đầu vào trong tháng 4/2020 đã được điều chỉnh theo dữ liệu mới cùng với nhu cầu cao hơn.

Trong quý 2/2020, các hoạt động lọc dầu toàn cầu dự kiến giảm 13,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, và công suất trung bình năm 2020 sẽ giảm 6,2 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).