Singapore phê chuẩn Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN

Bộ Công thương Singapore cho biết nước này chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) và trở thành quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên phê chuẩn hiệp định này.
Singapore phê chuẩn Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN ảnh 1Bộ trưởng Công thương Chan Chun Sing. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Bộ Công thương Singapore cho biết nước này chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) và trở thành quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên phê chuẩn hiệp định này.

Bộ trưởng Công thương Singapore Chan Chun Sing đã ký ATISA bên lề Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) lần thứ 25 năm 2019. Kể từ đó, Singapore đã triển khai và hoàn tất các thủ tục trong nước để phê chuẩn ATISA.

Thông cáo báo chí của Bộ Công thương Singapore ngày 5/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Tổng Thư ký ASEAN về việc phê chuẩn, và các quyền, nghĩa vụ của Singapore theo ATISA sẽ bắt đầu từ ngày 5/4.

Các thành viên khác của ASEAN hiện đang tiếp tục triển khai các thủ tục nội bộ để có thể phê chuẩn ATISA trong năm nay.

[Nền kinh tế Singapore suy giảm mạnh nhất từ trước tới nay]

Bộ trưởng Chan Chun Sing cho biết việc Singapore phê chuẩn ATISA phản ánh cam kết mạnh mẽ của nước này với ASEAN và tạo ra một môi trường minh bạch, ổn định và dễ đoán định hơn cho thương mại trong lĩnh vực dịch vụ tại khu vực. ATISA sẽ giúp tăng cường các thỏa thuận thương mại liên quan tới dịch vụ giữa các nước thành viên ASEAN và giảm bớt các rào cản pháp lý phân biệt đối xử.

Các nước hoàn tất đàm phán ATISA và ký kết văn kiện Hiệp định vào ngày 23/4/2019 với sự tham gia của các Bộ trưởng Kinh tế của 7 nước thành viên ASEAN trong khuôn khổ AEM Retreat lần thứ 25. Sau đó, ATISA đã lần lượt được Myanmar ký tháng 8/2019, Việt Nam ký tháng 9/2019 và Philippines ký cuối cùng vào tháng 10/2019.

ATISA được coi như là bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN. Khi có hiệu lực, Hiệp định này sẽ thay thế Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ năm 1995.

ATISA sẽ mang lại lợi ích và cải thiện niềm tin kinh doanh cho các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực, tạo nền tảng cho sự phát triển tiếp tục của thương mại dịch vụ của khu vực ASEAN, với tổng giá trị hơn 844,6 tỷ USD vào năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục